Theo sách "Hỏi đáp về Sài Gòn - TP HCM", La-cai (Lacaze) là tên một nghị viện hội đồng Đô thành Chợ Lớn thời Pháp thuộc. Tên này người Pháp lấy đặt tên cho một con đường ở quận 5, nay là đường Nguyễn Tri Phương. Vì thói quen nên người thành phố vẫn thường gọi khu buôn bán trên đường Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương tới Nguyễn Trãi là khu La-cai.
Còn theo "Sổ tay tên đường TP HCM" (NXB Trẻ, năm 2013) do PGS Lê Trung Hoa và nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư biên soạn, đường Lacaze thời Pháp thuộc chỉ dài đến đến đường Ba Tháng Hai ngày nay, từ năm 1950 mới nối thêm đến đoạn Tô Hiến Thành.
Năm 1954, đường bị cắt đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Ba Tháng Hai và được đặt tên Nguyễn Du. Một năm sau đó, hai đường nhập một và đặt tên Nguyễn Tri Phương.
Câu 5: Những từ nào gốc Pháp đã đi vào địa danh dưới dạng thành tố?