Bắc Băng Dương có diện tích gần 14,1 triệu km2, bao phủ khoảng 4% bề mặt Trái Đất. Dù nhỏ nhất trong năm đại dương, nó vẫn lớn hơn châu Âu và gấp gần 1,5 lần diện tích nước Mỹ.
Theo National Ocean Service, Bắc Băng Dương giáp với Mỹ (vùng Alaska), Nga, Canada, Na Uy và Đan Mạch (vùng Greenland).

Ảnh: World Atlas
Độ sâu trung bình của Bắc Băng Dương khoảng 1.205 m, điểm sâu nhất là 5.567 m. Độ mặn trung bình thấp nhất trong năm đại dương, do tốc độ bốc hơi thấp, lượng nước ngọt từ sông suối đổ vào nhiều nhưng ít đổ ra các vùng biển xung quanh.
Câu 2: Nguồn gốc tên gọi của Bắc Băng Dương trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gì?