Tên tiếng Anh của Bắc Băng Dương là Arctic Ocean. Theo Oxford Dictionaries, nguồn gốc của từ "artic" (có nghĩa Bắc Cực trong tiếng Anh) là "arktos" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "gấu". "Arktos" cũng được dùng để chỉ sao Bắc Đẩu và chòm Đại Hùng (còn gọi là Gấu Lớn).

Gấu trắng Bắc Cực. Ảnh: Imgur
Mối liên hệ giữa con gấu và ngôi sao xuất phát từ câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Nữ thần Callisto đã bị vợ thần Zeus biến thành một con gấu. Sau đó, thần Zeus đưa nàng lên thiên đàng, hóa thành một chòm sao.
Câu 3: Sự sống không tồn tại ở Bắc Băng Dương, đúng hay sai?