![]() |
|
Vàng nhập lậu vẫn không giảm. |
Theo biểu thuế mới, thuế suất đánh vào vàng nguyên liệu dạng bột hoặc dạng chưa gia công khác vẫn giữ nguyên là 1%. Các chuyên gia cho rằng, mức thuế trên vẫn còn quá cao và tính khả thi trong thực hiện mục tiêu nêu trên khá thấp.
Đối với kinh doanh vàng bạc, theo các chuyên gia, để có một mức lãi 5% không phải dễ. "Nhập theo đường chính thức mặc dù đàng hoàng hơn nhưng thường mất thời gian do thủ tục rườm rà. Có khi bắt đầu nhập thì giá thấp hơn trong nước, nhưng khi về đến nơi giá đã cao hơn trong nước rất nhiều. Trong khi đó, mua lại vàng theo đường không chính thức thì nhanh, rẻ hơn, đặc biệt vào những thời điểm giá vàng có biến động", lãnh đạo một doanh nghiệp vàng nói. Ông này còn thêm vào, mức thuế phù hợp cho thời điểm hiện nay là 1% với vàng ký và 0% với vàng bột, vàng hạt nguyên liệu (giống như mức thuế đã áp dụng vào thời điểm trước năm 1997).
Tuy nhiên, về phía cơ quan quản lý, một lãnh đạo của Bộ Tài chính cho rằng, mức thuế đưa ra đã có sự tính toán, cũng phù hợp với kiến nghị của cả Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thuế, mục tiêu đề ra sẽ được thực hiện.
Theo con số thống kê không chính thức, lượng vàng nhập trong năm 2001 lên tới gần 5.000 tấn, hầu hết là nhập lậu.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)
