Khu triển lãm chia thành hai tầng với tám phòng, theo tám chủ đề: hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh (các phôi thai, thai nhi). Gian đầu tiên là hệ cơ. Bước vào trong khu trưng bày, hướng dẫn viên giới thiệu với người xem từng mẫu vật đặc trưng trên cơ thể người. Khán giả cũng hiểu thêm các kiến thức sinh học, kèm theo các lý giải về y tế, sức khỏe từ tranh vẽ trên tường. Nhóm tác giả bài trí mẫu vật ở các tư thế khác nhau, chẳng hạn, mẫu thuộc hệ cơ được dựng trong tư thế chơi thể thao, mẫu hệ xương được tạo dáng đạp xe... Tới nay, triển lãm đã đón tiếp hàng nghìn người, trong đó ngày đầu tiên là 300 lượt khách. Anh Duy (áo xám), một bác sĩ nhi ở TP HCM, cho biết đây là cơ hội hiếm để người thường có thể tiếp cận các mẫu vật từ cơ thể người thật, vì cả sinh viên trường y cũng ít có dịp nhìn ngắm trực quan. Các bộ phận tuần hoàn như tim, mạch máu... được phun sơn. Màn hình chiếu minh họa cơ thể người thông qua tư thế bắt bóng của cầu thủ. Gian phòng về các thai nhi, phôi thai là khu vực gây nhiều tranh cãi. Trong ảnh là mô hình về thai phụ mang bầu năm tháng. Quá trình thai nhi phát triển được trưng bày. Về nguồn gốc các mẫu cơ thể, ban tổ chức khẳng định được hiến tặng nhưng không cho biết gia đình người hiến tặng có đồng ý triển lãm hay không. Triển lãm có khu vực dành cho khán giả viết điều ước lên mảnh vải. Anh Bình, chủ một chuỗi cửa hàng cà phê tại TP HCM, viết anh sẽ trân trọng cuộc sống, nâng niu bản thân và gia đình hơn sau khi xem triển lãm. Hàng trăm mảnh vải ghi điều ước được khán giả cột lưu niệm ở hàng rào ngoài khu triển lãm. Quay lại Ảnh: Quỳnh TrầnBộ Văn hóa yêu cầu báo cáo về triển lãm cơ thể người Triển lãm cơ thể người lần đầu tổ chức ở TP HCM