Thứ năm, 25/4/2024
Chủ nhật, 27/1/2019, 21:06 (GMT+7)

Dàn nghệ sĩ cải lương 'thế hệ vàng' hội ngộ

Kiều Phượng Loan, Phương Bình, Trang Bích Liễu... tái xuất trong sự kiện trao tặng quà Tết cho các nghệ sĩ nghèo, ngày 27/1 tại TP HCM.

Chương trình "Nghệ sĩ tri âm" lần năm do Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương tổ chức, diễn ra tại Nhà hát TP HCM. Điểm nhấn của sự kiện là màn hội ngộ của các giọng ca gạo cội trong tiết mục "Nghệ sĩ tri âm mừng xuân" (đạo diễn Thanh Hiệp sáng tác). Nhiều tên tuổi vắng bóng đã lâu như nghệ sĩ Phương Bình (trái), Trang Bích Liễu (áo đỏ), Kiều Phượng Loan (phải)... xuất hiện trở lại. 

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu từng là cô đào có tiếng ở các gánh hát Hoa Sen, Thúy Nga, Dạ Lý Hương... Vài thập niên qua, bà không còn hát, cùng chồng - nghệ sĩ Thanh Tú - kinh doanh quán ăn. 10 năm gần đây, bà luôn kề cận chồng để chăm sóc ông sau chứng tai biến.

Nghệ sĩ Phương Bình là gương mặt nổi tiếng của sân khấu Thanh Nga, từng đoạt giải Thanh Tâm năm 1967. Với vẻ điển trai, lối ca diễn phóng khoáng, ông ghi dấu với khán giả - đặc biệt là nữ giới - qua các vai hiệp khách giang hồ. Sau năm 1975, ông lập gánh hát nhưng gặp khó khăn về tài chính, đến năm 1998 thì rã gánh. Hiện ông sống cùng các con tại nhà riêng ở quận 6, TP HCM.

NSƯT Lê Thiện (trái) và nghệ sĩ hài Mỹ Chi được bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM) thăm hỏi và trao quà. 

NSƯT Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, tham dự chương trình. Sở Văn hóa cũng đóng góp cho chương trình 100 triệu đồng, trong đó có 50 triệu huy động từ mạnh thường quân. 

NSND Bạch Tuyết (trái) bên cạnh NSND Kim Cương - người khởi xướng chương trình. Bạch Tuyết kể bà hâm mộ đàn chị từ nhỏ, từng xin ảnh của Kim Cương để lưu niệm. "Điều tôi ngưỡng mộ là sau khi rời xa sân khấu, chị vẫn giữ thói quen làm thiện nguyện", Bạch Tuyết tâm sự.

NSND Kim Cương kể năm đầu, mỗi nghệ sĩ nghèo được phần quà ba triệu đồng, nay đã nâng lên thành năm triệu. Năm nay, việc xin tài trợ gặp khó khăn hơn nhưng bà không giảm giá trị của suất quà. Hơn 200 phần được trao cho các nghệ sĩ nghèo, công nhân hậu đài..., gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Nghệ sĩ Kim Cương cũng trao 20 phần học bổng mang tên NSND Bảy Nam - mẹ bà - cho con em các nghệ sĩ.

NSƯT Thành Lộc - thành viên ban tổ chức - bên nhà văn, diễn viên Mạc Can. Nghệ sĩ 74 tuổi kể vui ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhờ "tập tạ mỗi ngày". Mạc Can là gương mặt góp mặt thường xuyên trong các kỳ "Nghệ sĩ tri âm".

NSƯT Minh Vương hát vọng cổ "Chí Phèo ngẫu hứng"
 
 
Chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ. NSƯT Minh Vương khoe chất giọng cao với bản vọng cổ "Chí Phèo ngẫu hứng". Năm qua, ông thường xuyên góp mặt trong các chương trình nhạc cổ, làm giám khảo cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ"...

Nghệ sĩ Hồng Nga bật khóc khi hát bản tân cổ "Kiếp cầm ca". Nhạc phẩm về đời nghệ sĩ do cố soạn giả Viễn Châu viết riêng cho bà.

Nghệ sĩ Bích Thủy - con thứ chín của cố nhạc sĩ Bắc Sơn - và nghệ sĩ Hạ Châu - con thứ năm - hát nhạc phẩm "Còn thương rau đắng mọc sau hè". Gia đình NSƯT Bắc Sơn thường xuyên góp kinh phí cho chương trình hàng năm.

Mai Nhật