Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 22/10/2017, 16:28 (GMT+7)

NSƯT Thanh Hằng khóc khi hát nhạc Bắc Sơn

Nghệ sĩ cải lương thương nhớ tác giả "Còn thương rau đắng mọc sau hè" trong chung kết cuộc thi hát nhạc của ông.

Thanh Hằng là khách mời đêm chung kết cuộc thi "Tình ca Bắc Sơn" dịp cuối tuần tại TP HCM. Khi thể hiện ca khúc "Sa mưa giông", nghệ sĩ mắt rưng rưng nhớ về cố nhạc sĩ. Chị tâm sự đang bệnh, giọng bị khàn, nói không ra tiếng nhưng vẫn thu xếp tham gia vì mối thân tình với cố Nghệ sĩ Ưu tú Bắc Sơn.

Ca sĩ Ngọc Ánh thể hiện nhạc phẩm "Em đi trên cỏ non". "Nữ hoàng nhạc Rock" thập niên 1990 nhớ lại kỷ niệm đóng chung một video quảng cáo cùng nhạc sĩ Bắc Sơn và được ông nhắc thoại.

Ca sĩ Đông Đào nghẹn ngào với tình khúc "Tháng mấy em về".

Ca sĩ Bích Phượng - con gái danh ca Út Trà Ôn - trình bày ca khúc "Chùm bông hoa khế".

Ca sĩ Hạnh Nguyên thể hiện nhạc phẩm "Bông bí vàng". Kết thúc tiết mục, chị xin lỗi vì hát sai nhịp do xúc động và chưa tập dượt trước.

Nghệ sĩ Trung Hậu - con dâu nghệ sĩ Bảo Quốc - trình bày ca khúc "Bông bưởi hoa cau".

Ca sĩ Hạ Châu - con gái Bắc Sơn - nhớ về cha qua ca khúc "Dế mèn".

Đêm chung kết quy tụ bốn giọng ca nghiệp dư. Thí sinh Lâm Văn Cờ đoạt giải nhất trị giá 60 triệu đồng với tiết mục "Mùa bông điên điển". Anh hiện là hướng dẫn viên du lịch, thỉnh thoảng đi hát với nghệ danh Lâm Trường Sa.

Vợ chồng nghệ sĩ Bích Thủy - con gái thứ chín của cố nhạc sĩ - là trưởng ban tổ chức cuộc thi. Nhạc sĩ Bắc Sơn tên thật Trương Văn Khuê, sinh năm 1932 tại Phước Lộc, Long Thành, Đồng Nai. Ông từ trần năm 2005, thọ 74 tuổi. Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã viết khoảng 500 ca khúc nhạc nhẹ, âm hưởng dân ca và 100 vở kịch nói. Ông ghi dấu với những bài hát như "Còn thương rau đắng mọc sau hè", "Sa mưa giông", "Em đi trên cỏ non", "Tháng mấy anh về", "Gió đưa bông sậy", "Còn thương góc bếp chái hè", "Con sáo sậu"...

Tam Kỳ