Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), từ đầu năm đến 20/4 cả nước thu hút 390 dự án FDI đăng ký mới với tổng vốn hơn 3,2 tỷ USD, giảm 5% về số dự án và giảm 35% về vốn so với cùng kỳ năm 2013.
140 dự án FDI đã thực hiện tăng vốn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ USD, đưa tổng số vốn ngoại thu hút được trong 4 tháng đầu năm lên hơn 4,8 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 40%, do vắng các dự án lớn.
Đầu năm ngoái, Việt Nam đã thu hút được 3 dự án vốn trên tỷ USD là khu công nghệ cao của Samsung tại Thái Nguyên, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn tăng vốn và nhà máy sản xuất ôtô buýt tại Bình Định. Sang năm nay dự án vốn nước ngoài lớn nhất chỉ trị giá hơn 350 triệu USD, do nhà đầu tư Indonesia rót vào Quảng Ninh.
Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn ổn định khi 4 tháng đầu năm, đạt 4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 35% lượng vốn giải ngân cho cả năm trước.
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài nhất với số vốn đăng ký đạt 3,6 tỷ USD, chiếm gần 75% tổng vốn đăng ký; kinh doanh bất động sản đạt 392,3 triệu USD, chiếm 8% và các ngành còn lại đạt 853,7 triệu USD, chiếm 17,6%. TP HCM được nhà đầu tư ngoại ưa thích nhất trong những tháng đầu năm khi có trên 700 triệu USD vốn đăng ký, tiếp đến là Quảng Ninh, Hải Dương, Bình Dương, Đồng Nai...
Trong số 36 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 854,6 triệu USD, tiếp đến là Indonesia, Singapore... Nhật Bản xếp vị trí thứ 8 trong số các nhà đầu tư đăng ký vốn vào Việt Nam trong 4 tháng qua.
Huyền Thư