Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian du lịch hè chỉ còn khoảng một tháng. Đại diện Bamboo Airways nhận định, thị trường đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè nên không còn giá vé máy bay kích cầu như hồi tháng 4.
"Lúc này, chỉ những đường bay mới mở có giá rẻ để kích thích sự đi lại của người dân và du khách. Các chặng bay cũ, đặc biệt các đường bay đến các điểm du lịch như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Phú Quốc... đã không còn vé rẻ", đại diện hãng nói.
Trên website của các hãng, giá vé cho đường bay từ Hà Nội - TP HCM dao động từ khoảng 3 - 5 triệu đồng/vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí), thời gian khởi hành từ nay đến cuối tháng 9. Mức giá này cao hơn khoảng 600.000 đồng/vé so với hồi tháng 5, 6 khi các hãng thực hiện chương trình giảm giá, kích cầu.
Sân bay Nội Bài ngày 20/7. Bước vào mùa cao điểm du lịch, nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng mạnh. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Nhiều đường bay đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... cũng có mức giá tăng cao. Đường bay từ TP HCM - Nha Trang, Đà Nẵng - Phú Quốc được Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways mở bán với giá 1,5-2,7 triệu đồng/vé, cao gấp đôi so với tháng trước. Thậm chí, đường bay TP HCM - Phú Quốc của Vietjet nay có giá vé từ 3,7 đến 4 triệu đồng ngày cuối tuần, khoảng 2,5 triệu đồng ngày trong tuần. Mức giá này tăng 1,5-3 lần so với tháng 5, bởi tại thời điểm mới tung chương trình kích cầu, vé khứ hồi cho chặng này chỉ khoảng 1 triệu đồng.
Trong khi đó, giá vé chặng bay Hà Nội đi Đà Nẵng, Phú Quốc; vé chặng TP HCM đi Phú Quốc, Hà Nội trong tháng 7, 8 có thời điểm dao động từ 5 đến gần 7 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí). Giá vé này thời điểm năm ngoái cũng chỉ khoảng 3,5-4,2 triệu đồng.
Lý giải điều này, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, đại diện công ty du lịch Hòa Bình Việt Nam - đại lý vé máy bay cấp 1, cho biết mọi năm các hãng hàng không khai thác đủ các thị trường; nên khách vẫn đặt được vé bay nội địa giá rẻ vào mùa cao điểm. Năm nay, lượng vé giá rẻ không nhiều trên mỗi chuyến bay, gần như chỉ còn vé hạng phổ thông hoặc gần sát giá trần quy định.
Thời điểm này là mùa du lịch nội địa. Các hãng hàng không tận dụng tối đa sức đi lại của người dân và du khách, nhằm "bù lỗ" cho những ngày máy bay nằm bãi vì dịch bệnh. Vì thế, "vé máy bay hiện tại không còn giá rẻ. Các hãng đang cố gắng khai thác chặng bay để giảm lỗ bởi chưa thể khai thác các chặng bay thương mại quốc tế do thị trường du lịch nước ngoài chưa mở. Giá vé đang ở mùa cao điểm, so với tháng trước đã tăng khoảng 1,5 lần. Thậm chí có những chặng bay, giá vé rất cao", đại diện một hãng hàng không nói.
Nguyễn Nam
Xem thêm