Mở cửa ngày hôm nay, các doanh nghiệp vàng lớn tại TP HCM báo giá mua và bán quanh mức 45,20-45,40 triệu đồng, giảm 100.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với cuối ngày 17/8. Cùng lúc, các hiệu vàng ngoài Hà Nội niêm yết giá mua vào bằng TP HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, lên mức 45,42 triệu đồng mỗi lượng.
Lúc 8h45 phút sáng, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức mua vào 45,25 triệu đồng, bán ra 45,45 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 200.000 đồng. Bán sỉ được đơn vị nàycông bố 45,28 -45,43 triệu đồng.
Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng giao dịch của DOJI đạt khoảng 3.000 lượng, trong đó chủ yếu là bán ra.
Giá vàng loay hoay quanh mức 45,4 triệu đồng. Ảnh: Lệ Chi |
Công ty Sacombank-SBJ cũng cho biết, nhu cầu mua vàng đã quay trở lại, tuy nhiên nhà đầu tư khá thận trọng vì người mua “ráng đuổi” theo giá để mua vào, người bán thì e dè khi giá liên tục tăng nhanh. Do đó, thị trường nhìn chung chỉ sôi động về giá còn lượng giao dịch không nhiều."Các nhà đầu tư hiện nay thận trọng hơn trong quyết định giao dịch của mình", Sacombank-SBJ nhận định.
Tại các hiệu vàng bán lẻ, giá vàng tăng giảm trong biên độ tương đối hẹp nên giao dịch cũng không còn sôi động. Các chủ hiệu vàng tại TP HCM cho biết, từ đầu tuần đến nay, mãi lực yếu hẳn. Các giao dịch mua bán hiện không nhiều.
"Hôm qua chỉ có vài khách đến mua bán nữ trang, còn vàng miếng thì rất ít. Có thể người dân và nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường nghe ngóng tình hình, chờ giá vàng thể hiện rõ xu hướng mới quyết định tham gia", chủ hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 nói.
Giá vàng trong nước giảm nhẹ do giá vàng giao ngay trong phiên châu Á sáng nay tạm điều chỉnh gần 3 USD so với mức đóng cửa, xuống còn 1.788 USD lúc 8h45. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.800 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện tương đương với 44,83 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí gia công, vận chuyển...).
Trước đó, đóng cửa ngày giao dịch 17/8, giá vàng giao ngay đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp, lên mức 1.790 USD, dưới sức ép lạm phát gia tăng kết hợp với vấn đề nợ công ở châu Âu chưa đựơc giải quyết.
Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 7 tăng 0,2% sau khi đã giảm 0,4% trong tháng 6. Con số này cao hơn dự báo của các nhà kinh tế là 0,1%. PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống và năng lượng, tăng 0,4%, cao nhất kể từ tháng 1. Điều này làm gia tăng lo ngại lạm phát đối với nền kinh tế số một thế giới.
Them vào đó, mối lo ngại về kinh tế châu Âu tiếp tục dấy lên sau cuộc họp của lãnh đạo khối Liên minh châu Âu EU. Theo đó, hai lãnh đạo lớn của Pháp và Đức tuyên bố sẽ không tăng quỹ cứu trợ khu vực đồng euro. Điều này đã làm nản lòng giới đầu tư, khiến họ lại đô xô mua vàng vào và coi đây là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh nền kinh tế tiềm ẩn bất ổn.
Phiên giao dịch hôm qua 17/8, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua thêm 9,01 tấn sau khi đã nạp 2,72 tấn trong ngày 16/8, nâng tổng số nắm giữ của quỹ này lên 1.271,98 tấn.
Trên thị trường tiền tệ trong nước, tỷ giá liên ngân hàng sáng nay tiếp tục neo ở mức 20.618 đồng. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng giá thu gom. Tại Vietcombank, tỷ giá thu mua đồng bạc xanh tăng tới 260 đồng so với sáng qua, lên 20.800 đồng. Còn giá bán ra vẫn chạm kịch trần 20.824 đồng. Riêng ACB, giá mua bán USD vẫn giữ nguyên so với 17/8, công bố quanh 20.780-20.824 đồng.
Lệ Chi