Thị trường chứng khoán tăng điểm và sự mạnh lên của đồng USD đã gây áp lực lên giá vàng. Cùng với đó là động thái chốt lời của nhà đầu tư sau khi thị trường có phiên tăng mạnh nhất 5 tháng trong ngày cuối tuần đã khiến giá vàng giảm mạnh từ 1.583 USD xuống dưới 1.568 USD.
Sau đó, giá phục hồi nhẹ khi về cuối phiên New York và chốt ngày với mức giảm 10 USD, xuống còn 1.573 USD. Cùng lúc, giá vàng giao tháng Sáu đứng mốc 1.577,20 USD, giảm khoảng 4 USD so với phiên liền trước.
Sự suy yếu tiếp tục lan sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á. Tính đến 7h40, mỗi ounce xuống dưới 1.570,80 USD, giảm hơn 2 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá ngân hàng 20.960 đồng, mỗi lượng vàng thế giới quy đổi hiện có giá khoảng 39,7 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, gia công...). Trong khi đó, mức giá đóng cửa 8/4 của vàng miếng trong nước xoay quanh 43,38-43,45 triệu đồng, tức cao hơn giá thế giới hơn 3,75 triệu đồng mỗi lượng.
Giá vàng thế giới thời gian gần đây thường tăng giảm với biên độ khá lớn trong khi trong nước điều chỉnh dè dặt, chủ yếu dựa vào cung cầu và tác động từ các phiên đấu thầu.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu giá lần thứ tư và cũng với quy mô 26.000 lượng. Mức giá tham chiếu 43,39 triệu đồng. Theo kỳ vọng của nhà quản lý, mục đích của việc tổ chức đấu thầu liên tiếp là nhằm tăng cung để ổn định thị trường chứ không phải là ngay lập tức kéo hẹp khoảng cách giá giữa vàng nội và ngoại.
Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn tuy giá vàng chịu áp lực giảm giá trước đà bán tháo của thị trường nhưng về trung, dài hạn, những bất ổn chính trị tại Triều Tiên cùng với sự nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ cho kim loại quý.
Lệ Chi