Tại miền Nam, giá bán khoảng 5.900-6.200 đồng/kg (tăng 200-300 đồng); miền Trung 6.000 đồng/kg (tăng 200 đồng).
Công ty Thép miền Nam vừa chào bán sản phẩm thép xây dựng với giá 5.900 đồng/kg (chưa tính thuế), tăng thêm 100 đồng/kg; Công ty thép Pomina cũng tăng giá bán lên thêm 150 đồng/kg. Chiều qua, Công ty thép Hòa Phát cũng ra thông báo về việc nâng giá thép xuất xưởng lên tới mức 5.900-6.400 đồng/kg, so với giá cũ là 5.800-6.200 đồng/kg.
Theo ông Chu Quang Vũ, Giám đốc Công ty thép Hoà Phát, giá phôi thép nhập khẩu quy đổi hiện đã lên tới mức 5.800 đồng/kg, chưa bao gồm thuế nhập cảng, chi phí vận chuyển. Nếu vẫn giữ nguyên giá cũ thì các công ty sản xuất thép sẽ không thể thu nổi vốn, chưa nói đến lãi.
"Trong thời gian tới, nếu sức tiêu thụ trên thị trường tiếp tục tăng mạnh, chắn chắn sẽ có một đợt tăng giá nữa", ông Vũ dự đoán.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, ngoài yếu tố giá phôi nhập khẩu tăng, nhu cầu thép tăng cao mùa xây dựng cũng là nguyên nhân đẩy giá sản phẩm này lên cao. Hiệp hội sẽ tiếp tục kiểm tra giá bán và mức tiêu thụ ở các doanh nghiệp sản xuất thép nhằm ổn định lại thị trường.
Minh Khuyên