Theo Bộ Công Thương, giá cả một số mặt hàng trên thế giới tăng đã tác động đến việc một số mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam giảm cả về lượng và giá trị. Cụ thể, giá xăng dầu tăng 18,5% thì lượng nhập khẩu nhập giảm 31,7%, kim ngạch giảm 19%.
Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải, lượng xăng dầu nhập khẩu giảm do nhu cầu giảm. "Nhu cầu xăng dầu cũng như các mặt hàng khác đều có xu hướng giảm trong hai tháng đầu năm. Nhập khẩu giảm không có nghĩa là lưu thông ít", ông Quyền nói.
Lãnh đạo Vụ thị trường trong nước khẳng định, doanh nghiệp đầu mối vẫn đảm bảo lưu giữ trữ lưu thông trong 30 ngày.
Theo Petrolimex, giá dầu thô trên thị trường thế giới tháng 2 diễn biến theo xu hướng tăng liên tục. Ngày 24/2, giá dầu thô WTI đóng cửa ở mức 109,8 đôla mỗi thùng là mức cao nhất kể từ ngày 3/5/2011. Giá dầu Brent đóng cửa ngày 24/2 cũng đạt 125,5 đôla mỗi thùng là mức cao nhất kể từ ngày 29/4/2010.So với bình quân tháng 1, trong tháng 2, giá dầu WTI là 102,46 đôla mỗi thùng tăng 1,14%; dầu Brent là 118,99 đôla mỗi thùng, tăng 5,95%.
Do tác động tăng của giá dầu thô nên giá các mặt hàng đều ở mức cao. Giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore tháng có mức tăng cao nhất là 6,58%, thấp nhất là dầu FO tăng 1,33%.
Trung bình tháng 2, giá xăng RON 92 lên tới 128,63 USD mỗi thùng, tăng 7,94 USD so với tháng 1. Dầu hỏa, DO, FO cũng tăng lần lượt ở mức 4,55%; 3,52% và 1,33%.
16h chiều nay, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo tăng giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, xăng A92 tăng 2.100 đồng lên 22.900 đồng một lít và là nức tăng cao nhất trong số các mặt hàng. Dầu diezen tăng 1.000 đồng lên 21.400 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 600 đồng lên 20.800 đồng mỗi lít trong khi giá bán dầu mazut được áp dụng là 18.800 đồng, tăng 2.000 đồng. Như vậy, trong lần điều chỉnh đầu tiên của năm 2012, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, đặc biệt là xăng A92 đã tăng lên mức cao nhất trong lịch sử.
Hoàng Lan