Đây là kết quả khảo sát kinh doanh khách sạn VN năm 2007 của Công ty kiểm toán Grant Thornton VN, công bố hôm qua. Khảo sát được thực hiện ở 37 khách sạn, có tổng cộng 5.216 phòng trên cả nước.
Theo đó, TP HCM có công suất phòng cao nhất với trung bình hơn 79% trong năm ngoái. Năm 2006, tỷ lệ này là gần 77%. Công suất phòng cũng thay đổi giữa các khách sạn có quy mô khác nhau. Tỷ lệ khách lưu trú ở khách sạn quy mô lớn (trên 150 phòng) là hơn 76%, khách sạn quy mô trung bình (75-150 phòng) gần 66%, còn nơi quy mô nhỏ cũng đạt hơn 66%.
![]() |
|
Một phòng trong khách sạn Horison Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Giá thuê phòng khách sạn bình quân của TP HCM năm 2007 là 100,67 USD, tăng 39% so với năm 2006 (72,44 USD). Giá phòng bình quân của Hà Nội là 90,38 USD, tăng 26%, Hội An - Đà Nẵng tăng 63,7% với mức giá bình quân là 62,89 USD, giá thuê phòng bình quân của Phan Thiết là 83,74 USD. Tại Đà Lạt, giá thuê phòng bình quân hầu như vẫn giữ nguyên ở mức khoảng 31 USD.
Một trong những kết quả đáng chú ý là số lượng khách thuê phòng khách sạn với mục đích công tác tăng 5,26% so với hai năm trước. Nguồn khách thương gia thuê phòng tại khách sạn 5 sao chiếm gần 40% tổng lượng doanh thu chung.
Nhóm khách du lịch theo tour có xu hướng chọn lưu trú tại khách sạn 4 sao, chiếm đến gần 40% tổng lượng khách thuê phòng. Khách du lịch đến VN và chọn khách sạn 5 sao trong mùa cao điểm sẽ phải trả thêm 51,53 USD (trên mức giá bình quân) so với mùa thấp điểm.
Tần Vy
