Emanuele Filiberto, cháu trai cố vương Umberto II, đại diện cho gia đình dự phiên tòa ngày 25/1 để tuyên bố họ có quyền sở hữu hợp pháp với số trang sức hoàng gia đang được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương Italy, luật sư Sergio Orlandi ngày 27/1 cho biết.
Số trang sức này được một đại diện của hoàng gia Italy gửi vào Ngân hàng Trung ương Italy ngày 5/6/1946, ba ngày sau khi Italy tổ chức trưng cầu dân ý bãi bỏ chế độ quân chủ, với điều kiện "chỉ những ai có quyền" mới được lấy ra. Chúng bao gồm hơn 6.732 viên kim cương, 2.000 viên ngọc trai được gắn trên vương miện, vòng cổ, hoa tai, vòng tay và trâm cài áo từng được nhiều đời hoàng hậu, công chúa Italy sử dụng.
Đại diện của Ngân hàng Trung ương Italy có mặt tại phiên tòa, nhưng Văn phòng Thủ tướng Italy cùng Bộ Kinh tế và Tài chính không cử đại diện tham dự. Thay vào đó, họ gửi thư cho biết điều 13 của Hiến pháp Italy quy định vương miện, trang sức và tất cả tài sản khác của gia đình cố vương Umberto II đều thuộc về nhà nước.
Văn phòng báo chí của Thủ tướng Italy ngày 27/1 ra thông cáo cho biết yêu cầu đòi trả lại trang sức của gia đình cố vương không có căn cứ theo quy định hiến pháp.

Emanuele Filiberto, cháu trai của cố vương Italy Umberto II, tại một sự kiện ở Italy tháng 4/2021. Ảnh: Reuters.
Ba tuần trước khi chính phủ Italy quyết định tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về tương lai chế độ quân chủ năm 1946, Quốc vương Victor Emmanuel III thoái vị, nhường ngôi cho con trai là Quốc vương Umberto II.
Tuy nhiên, Umberto II chỉ cầm quyền trong 34 ngày. Sau khi 52% dân Italy ủng hộ thành lập nhà nước cộng hòa ngày 2/6/1946, toàn bộ thành viên nam của hoàng gia đều bị trục xuất khỏi Italy. Umberto II tới Thụy Sĩ và qua đời ở Geneva năm 1983.
Orlandi nói nếu Ngân hàng Trung ương Italy không trao lại số trang sức trong 10 ngày, ông sẽ trình trát đòi trả lại với lý do nó chưa bao giờ bị tịch thu và những người thừa kế có quyền đòi lại.
Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Italy cho biết cơ quan này là đơn vị giám hộ duy nhất của số trang sức, vốn đang được niêm phong và không thể ra quyết định nếu không phối hợp với các cơ quan liên quan.
Cả Ngân hàng Trung ương Italy và Orlandi đều cho biết họ không thể định giá được số trang sức, nhưng luật sư của gia đình hoàng gia cho rằng số châu báu này là "vô giá".
Nguyễn Tiến (Theo CNN)