Giá điện tăng, nhiều ngành sản xuất sẽ gặp khó khăn. |
Đề cập về nguyên nhân tăng giá điện, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho hay, Tổng công ty đang có nhu cầu vốn rất cao, ước tính khoảng 19 tỷ USD từ nay đến năm 2010 cho việc xây dựng mới 39 nhà máy điện. “Tăng giá như vậy sẽ giúp mỗi năm doanh thu của EVN tăng thêm 1.800 tỷ đồng, đủ để xây dựng một nhà máy điện công suất 100 MW”, ông nói.
Hiện nay, trong cơ cấu vốn đầu tư của ngành điện, nguồn vay từ các tổ chức tài chính quốc tế rất lớn, chiếm trên 50%. Các quan chức ngành điện cho biết, hệ thống giá điện, tỷ lệ tự đầu tư và khả năng trả nợ là ba chỉ tiêu cơ bản để các nhà đầu tư quốc tế quyết định có bỏ tiền vào phát triển điện năng với EVN tiếp hay không. Mới đây, phái đoàn năng lượng đầu tiên của Mỹ đã đến VN tìm hiểu khả năng trợ giúp xây các dự án điện và hai bên đang trong quá trình đàm phán. Trong tháng 9, EVN dự kiến tổ chức một hội chợ thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài vào ngành điện.
EVN đang cung ứng tới 95% tổng sản lượng điện của cả nước. Theo các chuyên gia kinh tế, điều này đồng nghĩa với việc ngành điện vẫn độc quyền trong ấn định giá, và bất cứ một quyết định nâng giá nào của EVN đều gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất của cả nền kinh tế. Chẳng hạn giá điện tăng thêm 10% sẽ kéo theo chi phí của ngành chế biến chè, đường, gạo, hoá chất, xi măng… tăng trung bình 2-3%. Hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam vì vậy sẽ kém sức cạnh tranh hơn, nhất là khi đang phải giành giật từng thị trường nhỏ với các nước cận kề như Trung Quốc, ASEAN...
Giá điện tăng cũng buộc người tiêu dùng cũng sẽ phải "chắt bóp" hơn trong việc sử dụng năng lượng hàng ngày. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng quyết định tăng giá điện vào thời điểm nào và tăng bao nhiêu tới đây, cần được EVN cân nhắc kỹ trên cơ sở có tính đến các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.
Thanh Xuân