Trong kỳ họp thường niên lần thứ 37 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vừa diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, 19 địa điểm trong danh sách 34 đề cử nhận danh hiệu di sản thế giới đã được UNESCO chính thức công nhận.
Trung Quốc và Ý hiện là 2 quốc gia có số lượng đề cử được công nhận nhiều nhất, mỗi nước 2 địa danh. Trong khi đó, Quatar và Fiji đã có những cái tên đầu tiên chính thức được trao danh hiệu di sản thế giới: thị trấn thành bao ven biển Al Zubarab (Quatar) và thị trấn cảng lịch sử Levuka (Fiji). Đây đều là những nước trước đây chưa từng được nhận danh hiệu này.
Dưới đây là 19 địa điểm mới được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới:
1. Núi Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc
Đứng đầu danh sách là núi Thiên Sơn Tân Cương, một trong những dãy núi lớn nhất thế giới với phong cảnh thiên nhiên đẹp mê đắm lòng người: đỉnh núi bao phủ tuyết trắng, rừng rậm ngút ngàn, sông và các vách núi màu đỏ rực. Cảnh quan đó tạo nên sự tương phản độc đáo với không gian sa mạc khô cằn xung quanh. |
2. Núi Etna, Ý
3. Khu bảo tồn sinh quyển El Pinacate và Gran Desierto de Altar, Mexico
4. Biển cát Namib, Namibia
5. Vườn quốc gia Tajik, Tajikistan
6. Vịnh đỏ cá voi Basque, Canada
7. Ruộng bậc thang, Vân Nam, Trung Quốc
8. Thành cổ Kaesong, Triều Tiên
9. Thị trấn cảng lịch sử Levuka, Fiji
10. Công viên Berpark Wihelmshohe, Đức
Hàn Hạnh (theo CNN)