Việc đánh giá Gen Z trong những bài viết thời gian gần đây phần lớn mang tư duy của thế hệ cũ, tức 6X, 7X, 8X, đầu 9X. Thời kỳ khó khăn, doanh nghiệp luôn đặt mình như kiểu ban phát công việc, tạo cơ hội cho người lao động.
Người lao động phải biết ơn doanh nghiệp đã tạo công việc cho mình, còn người vào sau thì phải biết ơn người vào trước chỉ bảo, hướng dẫn mình. Các bạn từng bị o ép bởi người đời trước nên sẽ sinh tâm lý khó chấp nhận việc mình không còn được o ép người sau.
Bây giờ thời đại đã thay đổi, cuộc sống không còn khó khăn như trước, thông tin và cơ hội đưa chia sẻ khắp nơi nên người lao động không còn ở thế yếu với doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người lao động về bản chất là cùng nhau làm việc và chia sẻ lợi nhuận nên không ai nợ ai cả.
Tôi tin nếu các bạn ở thế hệ 6X đến 9X mà sống ở thời đại hiện tại thì cũng sẽ hành động giống các bạn Gen Z mà thôi. Thay vì chê bai, dạy bảo các bạn ấy, các bạn thế hệ trước nên thấu hiểu và thay đổi cho phù hợp thời đại mới vì tương lai không còn nằm trong tay các bạn mà nằm trong tay thế hệ Gen Z.
Trong mắt tôi, các bạn thế hệ Gen Z giờ năng động hơn thế hệ trước nhiều. Cách đây 20 năm, tôi hiếm khi gặp bạn sinh viên nào đi làm thêm còn giờ thì đi làm ầm ầm và không ít học sinh của tôi đã khởi nghiệp thành công ngay từ sinh viên.
Tôi làm trong ngành giáo dục 18 năm, nên chỉ cần nhìn lại các lứa học sinh là thấy rõ sự thay đổi này. Bây giờ các bạn trẻ đúng là lười làm việc nhà, không biết nấu cơm, chờ cơm dâng đến miệng nhưng lại sẵn sàng đi làm thêm từ sớm.
Học sinh lớp luyện thi của tôi khoảng gần 20 bạn năm ngoái, bây giờ mới là sinh viên năm nhất, nhưng hầu hết đi làm thêm ngay từ sau khi thi đại học. Một số bạn đang làm cho trung tâm của chính tôi các việc từ trực trung tâm đến trợ giảng. Các bạn này hay nói chuyện về công việc các bạn khác trong lớp nên tôi nắm khá rõ.
Ngoài ra, có một số bạn trẻ còn bán hàng online và thỉnh thoảng nhờ tôi tư vấn (tôi có chút kinh nghiệm về bán hàng). Có học sinh của tôi ở Sài Gòn đi bán ôtô và bán khá tốt. Bạn ấy đang xây dựng các kênh truyền thông trên mạng xã hội cho chính nơi bạn ấy làm.
Nếu so với thế hệ trước, các bạn bây giờ không học chăm bằng, không chịu khó học trên lớp bằng, nhưng bù lại rất chịu khó trải nghiệm xã hội, tìm kiếm cơ hội phát triển chứ không thụ động như thời trước. Nhiều bạn chỉ qua một năm đã trải qua nhiều nghề khác nhau.
Ngoài ra, các bạn trẻ giờ rất nhanh nhạy với cơ hội. Nhiều học sinh cũ của tôi chưa rời ghế đại học đã kiếm vài tỷ trong tay nhờ kinh doanh, bán hàng... Chính vì đi làm từ sớm nên các bạn ấy tư tin hơn và không ngại bật lại khi thấy cấp trên hay người cũ bắt nạt.
Boss Lý
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.