Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết nền kinh tế này tăng trưởng 4% trong năm 2011, mức cao nhất trong 11 năm qua. So với mức giảm 0,9% của năm 2020, kinh tế Hàn Quốc đã phục hồi mạnh mẽ nhưng không đồng đều giữa các lĩnh vực. Trong khi xuất khẩu tăng mạnh nhất 11 năm và xây dựng khởi sắc, tiêu dùng vẫn hạn chế do các lệnh giãn cách xã hội.
Riêng trong quý IV/2021, GDP tăng 4,1% so với cùng kỳ 2020, cao hơn mức dự báo trung bình là 3,7% theo thăm dò của Reuters. Trong đó, xuất khẩu tăng 4,3% so với quý liền trước.

Người tiêu dùng tại khu mua sắm ở Myeongdong, Seoul ngày 28/5/2020. Ảnh: Reuters
Các lĩnh vực như tiêu dùng tư nhân, đầu tư xây dựng và dịch vụ tăng lần lượt 1,7%, 2,9% và 1,3%. "Mọi người đang quen với giãn cách xã hội. Dù các hoạt động diễn ra chậm hơn trong tháng 12, mức độ ảnh hưởng đã nhỏ hơn trước", Hwang Sang-pil, người đứng đầu bộ phận Thống kê Kinh tế của BOK, đánh giá.
BOK kỳ vọng GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng 3% khi nền kinh tế lớn thứ tư châu Á hưởng lợi từ xuất khẩu chất bán dẫn và tăng chi tiêu công, dù số ca dương tính lập kỷ lục trong tuần này là mối đe dọa đối với tiêu dùng. "Nhu cầu toàn cầu đối với chip của chúng ta đang phục hồi và xuất khẩu mạnh sẽ giữ đà tăng trưởng vững chắc", ông Hwang Sang-pil nói.
Một cuộc thăm dò gần đây của Reuters với 20 nhà kinh tế dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm nay, dưới mức 3% mà BOK dự đoán. Hôm 14/1, BOK đã tăng lãi suất tham chiếu lên bằng mức trước đại dịch và báo hiệu có thể thắt chặt hơn nữa khi áp lực lạm phát vẫn còn mạnh.
Phiên An (theo Reuters)