Nam du khách 60 tuổi giấu tên phải nhờ cảnh sát tuần tra quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh giúp đỡ khi ông thấy chóng mặt. Viên cảnh sát sau đó sắp xếp nhân viên y tế để kiểm tra sức khỏe cho du khách này, Beijing Youth Daily đưa tin ngày 15/7.
![Du khách châu Phi này đang tham quan Thiên An Môn ngày 13/7.](https://vcdn1-dulich.vnecdn.net/2017/07/15/a270efe2-683c-11e7-8c84-2c9d21-2461-9585-1500133013.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jMJBCT5kzBsopk4kToG_NA)
Du khách châu Phi này đang tham quan Thiên An Môn ngày 13/7. Ảnh: Handout.
Nhân viên y tế cho biết, huyết áp người đàn ông tăng cao kèm theo thân nhiệt cũng tăng. Họ cho biết, đây đều là dấu hiệu của sốc nhiệt.
Sau khi được yêu cầu ngồi nghỉ trong bóng râm, nam du khách có thể tiếp tục hoàn thành chuyến thăm quan của mình.
Cục Quản lý Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo nắng nóng ở đây vào ngày 14/7 đang ở mức báo động cam, mức thứ 2 trong 3 cấp độ. Họ khuyên người già, người ốm và trẻ con phải tránh ra ngoài vào giữa trưa và tránh tập thể dục.
Trước đó, nhiều trường hợp ghi nhận du khách tử nạn vì mất nước khi đi bộ dưới trời nắng. Tháng 6/2016, một thanh niên Mỹ 16 tuổi kiệt sức tại điểm gần thị trấn du mục Bedouin, phía nam Israel vì không mang đủ nước uống khi đi bộ dưới cái nóng 30 độ C.
Tuy vậy, ở Trung Quốc có một khu vực lợi dụng cái nóng để trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Với sức nóng 69 độ C, Hỏa Diệm Sơn, Tân Cương không làm chùn bước khách du lịch, ngược lại thu hút hàng trăm người tới đây trải nghiệm thời tiết khắc nghiệt này.