Hậu quả là GameCube không được ưa chuộng bằng PlayStation 2 của Sony và Xbox của Microsoft - 2 bộ điều khiển luôn được các hãng phần mềm ưu ái. Giới sành game tỏ ra rất tiếc cho GameCube vì lâu nay “chiến binh Samurai” vẫn được coi là lý tưởng.
PlayStation 2 hiện thống lĩnh thị trường với giá cao nhất: 169 bảng. Theo sát là Xbox với giá thấp hơn 10 bảng. Đến nay, 50 triệu máy PlayStation 2 đã được tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu, trong khi con số của GameCube chỉ ở mức 1,5 triệu.
Vào những năm 90, anh bạn đồng hương của Nintendo là Sega cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cuối cùng, hãng này đành lui về viết phần mềm cho các đối thủ khác. Giới phân tích cho rằng dường như lịch sử đang lặp lại với Nintendo.
Mỹ Linh (theo NewsIndependent)