Chính phủ Anh hôm 2/6 cho biết Bộ trưởng Y tế các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ sẽ tham gia họp bàn tại Oxford vào 3/6 nhằm thảo luận về các biện pháp "chống lại các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai bằng cách cùng nhau phối hợp để xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm từ động vật và môi trường".
Các nước G7 cũng thảo luận về việc chia sẻ vaccine Covid-19 trong bối cảnh các nước giàu nhất thế giới đang đối mặt áp lực phải hành động hơn nữa để đưa vaccine tới những nước nghèo hơn không đủ vaccine cho chương trình tiêm chủng.
Nhân viên y tế chuẩn bị liều vaccine CoronaVac tại Caracas, Venezuela, hôm 28/5. Ảnh: AFP.
7 nền kinh tế lớn trên thế giới trước đó đã cam kết hỗ trợ Covax, chương trình chia sẻ vaccine Covid-19 toàn cầu. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết hơn nửa tỷ liều vaccine AstraZeneca đã được phân phối để cung cấp trên toàn cầu, chủ yếu ở "các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình".
Tuy nhiên, các nước giàu vẫn tiếp tục kêu gọi chia sẻ vaccine Covid-19 nhiều hơn nữa. Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva dự định trình bày kế hoạch để chấm dứt đại dịch toàn cầu bằng các mở rộng tiếp cận tiêm chủng trong cuộc họp với các Bộ trưởng Tài chính G7 ở London vào ngày 4/6.
Kế hoạch này, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phát triển, đang kêu gọi cam kết quỹ tài chính 50 tỷ USD. Đây là con số khiêm tốn hơn rất nhiều so với các chương trình khổng lồ mà các nước giàu triển khai, như gói 1,9 nghìn tỷ USD của Mỹ nhằm cứu trợ người dân và thúc đẩy kinh tế giữa đại dịch.
Sau khi xuất hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, Covid-19 đã xuất hiện tại 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 172 triệu người nhiễm và hơn 3,7 triệu người chết.
Ngọc Ánh (Theo AFP)