![]() |
Ông Trương Gia Bình: "Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng số một của chúng tôi". |
- Ông đánh giá như thế nào về những cơ hội và thách thức mà Hiệp định thương mại Việt - Mỹ sắp có hiệu lực sẽ mang lại cho nền kinh tế VN?
- Cùng với sự ra đời của Internet và thương mại điện tử, xu hướng toàn cầu hoá ngày nay đã trở thành một cơn lốc không thể cưỡng lại nổi đối với các nước trên thế giới. Nhưng hiện thời Việt Nam còn vẫn đứng ngoài cuộc chơi lớn của thời đại. Hiệp định thương mại với Mỹ sẽ là chiếc vé để nước ta bước vào sân chơi này, nó cũng sẽ là chiếc vé để VN trở thành thành viên WTO.
Có thể nói, với Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, chúng ta sẽ đạt được sự bình đẳng với các nước khác trên phương diện kinh tế. Đã vào sân chơi thì mọi tay chơi đều có thể thắng hoặc thua. Nhưng trong mọi trường hợp thì ta vẫn cần phải vào. Vì khi đó nền kinh tế của VN sẽ được nâng cấp trên nhiều phương diện. Ta sẽ “chơi” theo cách thức của các đội tuyển trên đấu trường thế giới. Chấp hành những luật chơi quốc tế, nền kinh tế VN sẽ trở nên minh bạch dễ hiểu đối với mọi người, sẽ có cơ hội nâng cấp về công nghệ cũng như về quản lý. Tóm lại, đó là cơ hội nâng cấp sức cạnh tranh của quốc gia.
- Trong chiến lược phát triển xuất khẩu phần mềm của mình, FPT luôn coi Mỹ là một thị trường quan trọng. Vậy doanh nghiệp đã và sẽ làm những gì để tận dụng cơ hội vào thị trường này?
- Từ năm 1999, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện “Kế hoạch 10 năm toàn cầu hoá của FPT”. Cụ thể, FPT đã mở Văn phòng đại diện tại Mỹ (năm 2000), thuê giám đốc tiếp thị toàn cầu là người Mỹ (đầu năm nay). Hiện nay hãng IBM là khách hàng nhập khẩu phần mềm của FPT. Chúng tôi cũng có một số khách hàng quan trọng khác tại Mỹ, và FPT coi Mỹ là thị trường xuất khẩu phần mềm quan trọng số một của mình.
Chiến lược của FPT thâm nhập thị trường Mỹ được cụ thể hoá trong 7 điểm sau đây. Một là, thuần thục tiếng Anh, đạt mức điểm TOEFL trung bình 500 đối với toàn thể nhân viên và 550 đối với cán bộ lãnh đạo.
Hai là, nâng chất lượng sản phẩm đạt mức được cấp chứng chỉ CMM bậc 4 (là chuẩn chất lượng công nghiệp quốc tế chuyên cho lĩnh vực phát triển phần mềm). Hiện trên thế giới mới có khoảng 100 công ty đạt chuẩn này, và tại châu Á mới có một công ty (của Nhật) đạt.
Ba là, thắt chặt quan hệ hợp tác đào tạo với các trường đại học, mở rộng mạng lưới đào tạo lập trình viên quốc tế APTECH đến các địa phương trong cả nước, nhằm đảm bảo đủ số lượng lập trình viên trình độ quốc tế, đáp ứng nhu cầu dự tính là 5.000 lập trình viên sau năm 2005.
Bốn là, hợp pháp hoá sử dụng phần mềm: chính thức mua toàn bộ các chương trình công cụ dùng trong quá trình phát triển phần mềm. Tức là tuân thủ luật bản quyền, không dùng phần mềm ăn cắp.
Năm là, tiếp cận các mũi nhọn công nghệ hiện đại nhất, ví dụ dịch vụ WAP, để tạo vị trí riêng của VN trên thương trường khác biệt với Ấn Độ.
Sáu là, tập trung xuất khẩu phần mềm cho các khách hàng là các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như IBM, HP-Compaq, Cisco, Intel..., tạo uy tín để có sức bật trên thương trường trong những năm tiếp theo.
Và bảy là, chiến lược “Dùng người Mỹ bán cho người Mỹ”, tức là sử dụng các chuyên gia Mỹ để thâm nhập thị trường nước này.
Đó là những bước đầu FPT thực hiện để đạt mục tiêu đề ra là 200 triệu USD giá trị xuất khẩu phần mềm trong tương lai.
Đức Thắng thực hiện