![]() |
Forster's Việt Nam hiện đang tránh thuế thu nhập đặc biệt. |
Theo các chuyên gia thuế, sản phẩm của những nhà máy bia ở Việt Nam thường được tiêu thụ bởi các đại lý trên toàn quốc, chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 65%, cộng vào giá bán bia cho các đại lý. Tuy nhiên, việc lập ra một công ty tiêu thụ riêng (nhưng vẫn cùng một chủ đầu tư) như trường hợp bia Foster’s sẽ tạo điều kiện để nhà máy sản xuất bán cho công ty tiêu thụ với giá thấp nhằm giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào mặt hàng này.
Ông Patrice Calmes, Tổng giám đốc Công ty Foster’s, đã từ chối trả lời cụ thể câu hỏi của báo giới về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mỗi chai bia sản xuất ra mà chỉ nói chung chung là “các nhà máy bia bán cho công ty tiêu thụ với giá thương mại”. Tuy nhiên, theo một nguồn thạo tin, giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt của các Nhà máy bia Foster’s cho công ty tiêu thụ là 137.500 đồng/két (loại 24 chai nhỏ), thấp hơn ít nhất từ 15 đến 20% giá bán trước đây của các nhà máy cho các đại lý trong toàn quốc (khi chưa có công ty tiêu thụ riêng là Foster’s Việt Nam).
Theo ông Calmes, công ty này có nhiệm vụ phân phối những sản phẩm do hai Nhà máy bia Foster’s ở Đà Nẵng và Tiền Giang làm ra. Một quan chức Tổng cục Thuế cho rằng, xét về mặt luật pháp thì các cơ quan chức năng không thể bắt bẻ được chủ đầu tư các nhà máy bia Foster’s trong việc tách rời khâu sản xuất và khâu thương mại. Tuy nhiên, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thủ thuật “chuyển giá” trong trường hợp này sẽ khiến ngành thuế bị thất thu một phần thuế tiêu thụ đặc biệt, còn chủ đầu tư vẫn có thể tăng giá bán bia ở khâu tiêu thụ mà chỉ phải chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng có 5%. “Như vậy, điều này còn dẫn tới sự thiếu công bằng về nghĩa vụ thuế giữa các đơn vị cùng sản xuất bia”, quan chức Tổng cục Thuế nói.
"Tấm gương" Forster's Việt Nam đang khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất bia tìm kênh tiêu thụ riêng của mình hoặc thông qua đại lý siêu thị để "bán" sản phẩm cho họ với giá rẻ, tránh một phần thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu các doanh nghiệp thành công thì ngành thuế sẽ thất thu một khoản lớn.
Để ngăn chặn khả năng “chuyển giá” nội bộ, Bộ Tài chính dự kiến sẽ ban hành một thông tư, quy định cụ thể trường hợp doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nói chung và mặt hàng bia nói riêng kê khai giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không hợp lý thì cơ quan thuế sẽ tiến hành ấn định giá tính thuế theo giá bán tối thiểu. Tuy nhiên, về lâu dài thì giải pháp trên sẽ rất thụ động.
Do đó, nhiều chuyên gia tài chính đề xuất, Chính phủ nên có phương án trình Quốc hội xem xét sửa lại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng, giá tính thuế và thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của bia, rượu nên tính theo độ cồn và đơn vị đo lường là lít chứ không nên theo giá bán như hiện nay. Làm được như vậy sẽ không còn lo ngại thủ thuật “chuyển giá” để tránh thuế.
(Theo Đầu Tư)