Phút thứ sáu trận lượt về tứ kết Nations League trên sân Alvalade, Lisbon, Ronaldo đứng trước quả phạt đền do chính anh tạo ra, và bắt đầu chạy đà kiểu ngập ngừng. Trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha chuẩn bị tư thế chờ đội trưởng sút để lao vào cấm địa chờ cơ hội đá bồi, Fernandes chỉ đứng một chỗ. Khi Ronaldo dừng lại trước khi sút, đội trưởng CLB Man Utd nắm tay và giơ cao lên trời để mừng trước.
Tuy nhiên, cú đá của Ronaldo về góc thấp bên phải không đủ lực, bị thủ môn Kasper Schmeichel đổ người bắt gọn bóng. Ronaldo lấy hai tay che mặt, còn Fernandes ôm đầu vì tiếc nuối.

Cử chỉ của Bruno Fernandes trước và sau khi Cristiano Ronaldo sút phạt đền đầu trận Bồ Đào Nha hạ Đan Mạch ở Nations League ngày 23/3 trên sân Jose Alvalade, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 23/3/2025. Ảnh: ESPN
Theo thống kê Opta, một cú sút phạt đền có xác suất thành bàn 78%. Tỷ lệ cứu thua của thủ môn khi đối mặt phạt đền trong 18 mùa giải gần đây ở Ngoại hạng Anh là 17,3%.
Tỷ lệ đá phạt đền thành bàn của Ronaldo trong sự nghiệp là 84%, với 173 bàn thắng từ 205 cú sút. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức trung bình 78%.
Tuy nhiên, Schmeichel cũng là thủ môn có khả năng bắt phạt đền giỏi hơn bình thường. Con trai của huyền thoại Peter Schmeichel đã chặn được 26 cú sút phạt đền trong 118 lần đối mặt, tỷ lệ 22%. Về cơ bản, Ronaldo sút phạt đền giỏi bao nhiêu, Schmeichel chặn 11m tốt bấy nhiêu.
Trên tuyển Bồ Đào Nha, tỷ lệ sút phạt đền thành bàn của Ronaldo thấp hơn nhiều, chỉ là 70%, với 21 bàn thắng từ 30 cú đá. Anh cũng từng sút hỏng phạt đền trong trận vòng 1/8 Euro 2024 gặp Slovenia, dù sau đó đội nhà vẫn thắng và đi tiếp. Vì thế, đã có nhiều người hâm mộ muốn Fernandes sút phạt đền cho đội tuyển, thay vì siêu sao 40 tuổi.
Hiệu suất sút phạt đền của tiền vệ 30 tuổi trong sự nghiệp lên tới 91%, với 59 bàn thắng và chỉ 6 lần bỏ lỡ. Thành tích của Fernandes trên tuyển là tuyệt đối, với ba cú sút phạt đền đều thành bàn thắng, nhưng đó là khi sân vắng Ronaldo. Siêu sao 40 tuổi luôn sút phạt đền cho Bồ Đào Nha, mỗi khi anh thi đấu.
Hoàng An