Bản tuyên bố đưa ra sau phiên họp ngày hôm qua đã nêu rõ rằng rất có thể trong phiên họp đầu năm 2000, FED sẽ hạ tỷ lệ lãi suất để ngăn chặn sự tụt dốc của nền kinh tế Mỹ. Mức lãi suất 6,5% hiện nay được áp dụng bắt đầu từ ngày 16/5 và được nhiều nhà phân tích đánh giá là quá cao. Buổi chiều cùng ngày, tất cả các chỉ số chứng khoán trên thị trường New York đều sụt giảm trong đó chỉ số công nghiệp cao Nasdaq giảm thêm 4,3% còn 2.511,7 điểm là mức thấp nhất trong năm 2000.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III/2000 là 2,7%, thấp hơn một nửa mức tăng trong quý I. Tuyên bố của FED cũng bày tỏ lo ngại về khả năng khủng hoảng trong nửa đầu năm tới. Ở đây, nếu nền kinh tế suy thoái trong 2 quý liên tục sẽ bị coi là khủng hoảng. FED cho rằng cần quan tâm đến sự xuống dốc của nền kinh tế hơn là đến khả năng lạm phát leo thang.
Chứng khoán đồng loạt giảm giá
Với mức suy giảm 4,3% trong ngày 19/12, chỉ số Nasdaq đã lần thứ sáu liên tục trong hai tuần vừa qua thuyên giảm. Chỉ số Down Jones cũng chững lại sau khi tăng 2% vào hôm thứ hai, mất 139 điểm tức là 0,57%. Thước đo thị trường Standard & Poor's 500 hạ xuống 1,3% và đang ở mức thấp kỷ lục trong năm 2000.
Đối với nhiều tập đoàn, quyết định giữ nguyên lãi suất của FED đến hết tháng 1/2001 sẽ ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận. Theo các báo cáo tài chính tuần trước thì nhiều hãng lớn như Microsoft, Cisco System,... đã đồng loạt tuyên bố mức suy giảm lợi tức trong năm tài khoá 2000. Trong khi đó, dưới con mắt của các nhà đầu cơ chứng khoán, duy trì lãi suất sẽ làm mất đi niềm tin đối với người tiêu dùng và tổng cầu suy thoái là điều khó tránh khỏi.
Tổng thống Clinton trong buổi gặp người sắp kế nhiệm G.W. Bush hôm qua đã phát biểu: "Tôi không cho rằng nền kinh tế của chúng ta đang chuẩn bị bước vào giai đoạn suy thoái. Mặc dù khó có thể đạt mức tăng trưởng 5%, nhưng 2,5% như dự đoán của một số nhà kinh tế là hoàn toàn khả thi".
Hiện tại, tỷ lệ lãi suất chiết khấu liên ngân hàng của Mỹ vẫn là 6,0%. Trong hai ngày 30 và 31/1/2001, các quan chức của FED sẽ nhóm họp để xem xét lại khả năng hạ thấp lãi suất.
Thanh Xuân (theo CNN, BBC, 20/12).