Hãng kiểm toán Ernst & Young (E&Y) vừa công bố dự báo kinh tế tại các thị trường tăng trưởng nhanh trên thế giới. Trong đó, tốc độ tăng GDP thực của Việt Nam sẽ đạt 5,5% năm nay, nhỉnh hơn 0,5% so với năm ngoái.
E&Y nhận xét các chính sách điều hành hiện tại sẽ hỗ trợ đà phục hồi trong năm 2013. Lạm phát năm ngoái giảm tốc sẽ cho phép Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa. Từ đó, tăng trưởng có thể cải thiện, hướng tới mục tiêu 6,5% - 7% năm 2014. CPI Việt Nam được dự đoán tăng 7,7% năm nay và sẽ chậm lại chỉ còn 4,5% năm 2016.
![]() |
GDP thực của Việt Nam sẽ tăng 5,5% năm nay. Ảnh: Anh Quân |
Tuy nhiên, nợ xấu chưa được giải quyết triệt để sẽ kiềm chế tăng trưởng tín tụng tại lĩnh vực kinh tế tư nhân. Việc này đã đặt gánh nặng phục hồi lên đầu tư công và giảm mạnh tăng trưởng xuất khẩu.
Thâm hụt tài khoản vãng lai có khả năng trở lại năm 2015 sẽ khiến tăng trưởng càng phụ thuộc vào sự hồi phục của đầu tư nước ngoài. Rủi ro lạm phát sẽ trở lại nếu Chính phủ chọn cách thúc đẩy xuất khẩu bằng cách hạ giá tiền đồng. Tuy nhiên, nợ nước ngoài và nhu cầu nhập khẩu của các ngành công nghiệp sẽ khiến chính sách tiền tệ phải tập trung bình ổn tỷ giá.
Đầu tư nước ngoài cũng được dự đoán tăng mạnh để bù đắp thâm hụt tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, để thu hút các nhà đầu tư, Chính phủ cần nâng cấp cơ sở hạ tầng và kỹ năng để thúc đẩy các ngành công nghiệp cao, khi FDI cho dệt may và lắp ráp cơ bản đang đổ về các nước có chi phí sản xuất rẻ trong khu vực.
Khi tăng trưởng thị trường trong nước thúc đẩy FDI, xuất khẩu du lịch và nông nghiệp sẽ tạo ra nguồn vốn giúp nâng cấp các ngành công nghiệp và xây mới nhà máy để chấm dứt tình trạng thiếu hụt năng lượng dai dẳng. Tăng trưởng GDP tối thiểu 6,5% sẽ được duy trì trong trung hạn.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, đến 20/4, cả nước thu hút 8,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giải ngân vốn FDI trong 4 tháng mới đạt 3,75 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn thu hút trong 4 tháng đạt 7,4 tỷ USD, chiếm 90% cả nước. Bất động sản đứng vị trí thứ hai với 307 triệu USD, chiếm gần 4% tổng vốn đầu tư. |
Thùy Linh