Theo số liệu của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số vốn đăng ký mới trong tháng 9 là 2,05 tỷ USD, đưa tổng vốn cấp mới trong 9 tháng lên 7,67 tỷ USD, với trên 580 dự án.
Lượng vốn cấp mới gần đây chững lại sau khi tăng đột biến trong những tháng đầu năm nhờ một dự án du lịch của nhà đầu tư Mỹ. Trong 9 tháng, số vốn đăng ký tăng thêm tại các dự án đang hoạt động là 4,86 tỷ USD, đưa tổng vốn đăng ký cả cấp mới và tăng vốn lên 12,54 tỷ USD.
Mỹ hiện tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với gần 4 tỷ USD.
![]() |
|
FDI 9 tháng đầu năm đạt trên 62% kế hoạch năm. Ảnh: Hoàng Hà |
Năm nay Việt Nam đặt kế hoạch khiêm tốn thu hút 20 tỷ USD vốn FDI đăng ký, bằng 30% năm ngoái và vốn thực hiện đạt 9 tỷ USD, do lường trước khó khăn kinh tế của các đối tác nước ngoài. Trao đổi với báo giới mới đây, ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Đầu tư nước ngoài nhận định, thu hút và giải ngân FDI năm nay sẽ kịp về đích, do những tháng cuối năm thường là thời điểm doanh nghiệp tăng tốc.
Với Việt Nam hiện nay, vốn đăng ký mỗi năm 20-25 tỷ USD và nền kinh tế hấp thụ khoảng 10 tỷ USD được đánh giá là phù hợp với cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực trong nước.
Báo cáo của một số tổ chức quốc tế mới đây cũng cho biết, Việt Nam vẫn duy trì được sức hút FDI. Trong đó, UNCTAD - một cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc - nhận định, trong khu vực Đông Nam Á, chỉ Việt Nam và Indonesia có thể duy trì tăng trưởng FDI trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.
Còn theo kết quả một cuộc khảo sát do Cơ quan thương mại và đầu tư Vương quốc Anh thực hiện, Việt Nam đứng thứ nhất trong danh sách các thị trường mới nổi để thâm nhập trong 5 năm tới (ngoại trừ Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc).
Ngọc Châu
