Lu Jianwang, 61 tuổi, và Chen Jinping, 59 tuổi, ngày 17/4 xuất hiện trước tòa án liên bang Brooklyn, New York, sau khi bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt. Thẩm phán cho phép họ tại ngoại với số tiền bảo lãnh lần lượt là 250.000 USD và 400.000 USD.
Cả hai không được phép đến gần trong phạm vi 800 mét xung quanh lãnh sự quán Trung Quốc, cũng như liên lạc với những nghi phạm khác trong vụ án.
Tại tòa, FBI cho biết Lu và Chen, hai công dân Mỹ, hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc để điều hành một "đồn cảnh sát mật" trong tòa nhà văn phòng ở Chinatown, Manhattan, New York. "Đồn cảnh sát mật" này thành lập vào đầu năm 2022 và bị đóng cửa sau cuộc đột kích của FBI vào tháng 10/2022.
Công tố viên liên bang Mỹ Breon Peace gọi việc thành lập "đồn cảnh sát mật" là hành động "vi phạm chủ quyền quốc gia".

Chen Jinping (trái) và Lu Jianwang (phải) cùng luật sư Susan Kellan (giữa) trong bản vẽ bên trong phòng xử án tại phiên điều trần ở tòa án Brooklyn, New York, ngày 17/4. Ảnh: Reuters
Bộ Tư pháp Mỹ còn cáo buộc 34 cảnh sát Trung Quốc có hành vi quấy rối các công dân Trung Quốc tại Mỹ. 34 người này được cho là đang sống tại Trung Quốc và là một phần trong Nhóm Đặc nhiệm 912, có nhiệm vụ "tăng nhận thức toàn cầu" về nước này.
Trong cuộc thẩm vấn với FBI, Lu khai rằng thành lập cái mà ông ta gọi là "trung tâm dịch vụ hải ngoại" để giúp công dân Trung Quốc sống ở Mỹ "gia hạn giấy tờ" và Chen đóng vai trò là đầu mối liên lạc với các quan chức chính phủ Trung Quốc.
Chen ban đầu phủ nhận bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với chính phủ Trung Quốc. Khi kiểm tra điện thoại của ông này, FBI phát hiện nhật ký trò chuyện các quan chức Bộ Công an Trung Quốc đã bị xóa.
Bắc Kinh chưa bình luận về vụ án.

Cảnh sát điều tiết giao thông ở Chinatown, New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Cuộc điều tra năm 2022 của tổ chức Safeguard Defenders, trụ sở Tây Ban Nha, cho thấy Trung Quốc thiết lập các "trung tâm dịch vụ hải ngoại" ở nhiều thành phố nước ngoài, trong đó có New York. Safeguard Defenders cáo buộc những trung tâm này phối hợp với cảnh sát Trung Quốc để gây áp lực buộc những tội phạm đào tẩu về nước.
Bắc Kinh cho biết những trung tâm này do các tình nguyện viên địa phương điều hành, không phải cảnh sát Trung Quốc, nhằm hỗ trợ công dân nước này gia hạn giấy tờ và các dịch vụ khác.
Đức Trung (Theo CNN, RT, Reuters)