Hồi tháng 8, Iraq cũng cho biết hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới đang bán hơn nửa trong 60% cổ phần của hãng tại mỏ dầu này. Ngoài PetroChina, Exxon còn dự định bán 10% nữa cho Pertamina của Indonesia. Exxon Mobil ước tính mỏ dầu này sẽ cho sản lượng khai thác 600.000 thùng mỗi ngày đến hết năm 2013.

Exxon Mobil và PetroChina sẽ cùng khai thác mỏ dầu tại Iraq. Ảnh: IBTimes
Năm ngoái, Exxon từng đề nghị bán toàn bộ cổ phần của hãng tại đây sau khi bất đồng với Iraq về các hợp đồng khai thác dầu mà hãng ký với vùng tự trị Kurdistan. Chính phủ Iraq cho rằng việc này là trái pháp luật, Economic Times cho biết.
Tuy vậy, Exxon sau đó đã từ bỏ ý định rút lui hoàn toàn và cam kết tiếp tục đầu tư vào mỏ dầu - hiện với công suất gần 500.000 thùng mỗi ngày. Theo Bloomberg, các giàn khoan của Exxon nằm gần giếng dầu Rumaila, hiện được khai thác bởi hãng dầu khí Anh – BP và China National Petroleum (CNPC) - công ty mẹ của PetroChina. CNPC khai thác được 1,65 triệu thùng dầu mỗi ngày từ các dự án ở Iraq, theo thông báo hồi tháng 10 của công ty.
Các công ty Trung Quốc gần đây rất tích cực đầu tư vào các giếng dầu trên thế giới. Tháng trước, Tập đoàn Dầu khí quốc gia ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC) và CNPC còn giành được quyền khai thác mỏ dầu lớn nhất thế giới - Libra (Brazil).
Iraq hiện là vựa dầu lớn thứ 5 toàn cầu, sản xuất 3,3 triệu thùng và xuất khẩu 2,58 triệu thùng mỗi ngày, theo số liệu hồi tháng 9. Sản lượng khai thác dự tính tăng thêm 400.000 thùng mỗi ngày cho đến cuối năm, và vượt 5 triệu thùng trong ba năm tới.
Hà Thu