Đây là một trong những hạng mục kết nối, hội nhập với các nền tảng số quốc gia thuộc hệ sinh thái số EVNConnect được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố ngày 21/1.
Để triển khai hoá đơn điện tử theo quy định mới, thống nhất, tập đoàn này đã chuyển đổi, nâng cấp hệ thống dữ liệu và xây dựng mới hệ thống E-Invoice. Cuối năm 2021, hệ thống hoá đơn của EVN đã kết nối, liên thông với hệ thống hoá đơn điện tử quốc gia và Tổng cục thuế.
Hoá đơn điện tử theo quy định mới của EVN được áp dụng toàn quốc ngay khi các Cục thuế địa phương áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định Chính phủ.
Hiện toàn bộ dịch vụ điện của EVN đã được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Số lượng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện qua cổng này chiếm hơn 51% số yêu cầu dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương.
Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), ngay trong tháng 1/2021, cơ quan này sẽ hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu của EVN, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thực tế, hoá đơn điện tử đã được EVN thí điểm từ năm 2011. Mỗi năm, tập đoàn này lập, phát hành gần 400 triệu hoá đơn cho các hoạt động bán điện, các dịch vụ liên quan. Trong đó, hoá đơn tiền điện đã được các tổng công ty điện lực thực hiện theo hình thức hóa đơn điện tử trên hệ thống phần mềm CMIS từ năm 2012. Còn các loại hoá đơn khác vẫn được tự in, đặt in...
Anh Minh