Hồ sơ được Tòa sơ thẩm liên bang khu vực Nam New York công bố ngày 15/5 cho thấy chính quyền Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (USVI) đã gửi trát đòi tới Elon Musk từ ngày 28/4, nhưng gặp trở ngại trong việc xác định địa chỉ của tỷ phú, dù đã thuê một công ty điều tra tư nhân.
"Chính quyền USVI đã liên lạc với cố vấn của Elon Musk qua thư điện tử để xác định xem người này có thể đại diện cho ông xử lý vấn đề hay không, nhưng không nhận được phản hồi", theo hồ sơ tòa án. Trát đòi của USVI yêu cầu tỷ phú Musk cung cấp tài liệu về các hoạt động liên lạc với ngân hàng JPMorgan cũng như với Jeffrey Epstein.

Tỷ phú Elon Musk tại Paris, Pháp ngày 15/5. Ảnh: AFP
Epstein là tỷ phú Mỹ bị truy tố với cáo buộc mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên hồi năm 2019 và đã tự sát trong tù. USVI cho rằng ông Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, có thể đã được Epstein "nhắc đến hoặc tìm cách giới thiệu" với ngân hàng JPMorgan.
Trát còn đề nghị Musk cung cấp thông tin các chi phí đã trả cho Epstein hoặc JPMorgan, liên quan tài khoản của ông hoặc quan hệ với ngân hàng, và liên quan cáo buộc mua dâm của Epstein nếu có. Trát không đưa ra lý do USVI cần những tài liệu này.
USVI không tìm cách thẩm vấn Musk và trát đòi của họ cũng không đồng nghĩa tỷ phú này đã làm điều gì đó sai trái.
Ông Musk, 51 tuổi, và luật sư đại diện Alex Spiro chưa bình luận về thông tin. USVI từng gửi trát tương tự đến hai đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, chủ tịch Hyatt Hotels Thomas Pritzke, chủ sở hữu US News & World Report Mort Zuckerman, theo Wall Street Journal.
Động thái nằm trong hai vụ kiện của USVI và một phụ nữ với JPMorgan hồi cuối năm 2022, cáo buộc ngân hàng này đã dung túng cho Epstein khi phớt lờ các cảnh báo về việc ông này lạm dụng phụ nữ và tiếp tục coi tỷ phú ấu dâm này là khách hàng cho đến năm 2013.
JPMorgan phủ nhận các cáo buộc, và đệ đơn kiện James E. Staley, một cựu giám đốc của ngân hàng này trong giai đoạn 1979-2013. JPMorgan cho rằng Staley biết thông tin Epstein lạm dụng phụ nữ nhưng không báo cáo với ban lãnh đạo ngân hàng.

Tỷ phú Jeffrey Epstein. Ảnh: AP
Epstein, 66 tuổi, bị bắt tháng 7/2019 và bị truy tố với cáo buộc mua dâm hàng loạt trẻ vị thành niên, trong đó có những thiếu nữ mới 14 tuổi, từ năm 2002 đến 2005 tại các biệt thự ở Manhattan và Florida. Các cô gái được cho là nhận hàng trăm USD tiền mặt để massage và phục vụ tình dục cho ông này, đồng thời lôi kéo thêm nhiều người khác vào đường dây.
Doanh nhân Mỹ đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ các cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan. Epstein từng đối mặt với các cáo buộc tương tự vào năm 2007 nhưng đã ký vào một thoả thuận nhận tội với các công tố viên ở Miami và chỉ bị giam 13 tháng với tội danh nhẹ hơn là mại dâm.
Epstein được phát hiện đã treo cổ trong nhà tù hồi tháng 8/2019. Giới chức Mỹ khi đó tuyên bố sẽ không từ bỏ vụ án và quyết tâm điều tra đến cùng các đồng phạm của tỷ phú này.
Như Tâm (Theo CNN, AFP)