Kinh doanh
Thứ bảy, 3/6/2023, 19:00 (GMT+7)

Đường phố Hà Nội tối sầm vì cắt giảm điện

Nhiều tuyến phố ở Thủ đô lên đèn muộn, cắt giảm 50% hệ thống điện chiếu sáng, các địa phương ngoại thành luân phiên cắt điện sinh hoạt.

Khu vực Hồ Gươm lúc 19h30 ngày 1/6 tối hơn trước đây do hệ thống chiếu sáng công cộng, biển quảng cáo... bị cắt giảm. Đây là khu vực trung tâm thủ đô, thường xuyên sáng đèn vào mỗi tối.

Để đảm bảo hệ thống điện an toàn và ổn định, mới đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đề nghị các đơn vị chiếu sáng thực hiện tiết giảm tối thiểu 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng; bật đèn muộn hơn 30 phút, tắt sớm 30 phút; giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trước 22h, sau 22h tắt toàn bộ.

Khu vực ngã tư phố Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) tối hơn thường ngày.

Phố Hàng Bồ lúc 20h vắng vẻ, le lói ánh đèn ở đầu và cuối phố.

Trên cầu Long Biên, 50% bóng điện chiếu sáng trên cầu không được bật, người dân phải di chuyển bằng ánh sáng phát ra từ phương tiện.

Lúc 19h, tất cả cột đèn cao áp ở Ngã 5 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) chưa được bật sáng.

Nhiều xã ở huyện Chương Mỹ mất điện từ 10h đến 21h, có nơi đến 23h mới được cấp điện trở lại. "Bình thường giờ nay cả gia đình thường ở trong nhà, nhưng hôm nay mất điện nên từ sáng tới tối. Ở nhà nóng quá nên cả nhà phải ra gần đường ngồi cho thoáng", bà Tâm ở huyện Chương Mỹ cho biết. Ảnh: Gia Chính

Bóng tối bao phủ một góc Đại lộ Thăng Long, cửa ngõ phía tây Hà Nội lúc 21h ngày 1/6.

Theo thống kê của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với tháng 4. Đơn vị này khuyến cáo, các cơ quan công sở, nơi sản xuất và hộ gia đình cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm 10h đến 14h và từ 20h đến 23h hàng ngày.

Ngọc Thành