Tối 20/10, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết đoạn đường bị sạt lở với chiều dài 55 m, sâu hơn 50 m đã phá hủy hoàn toàn kết cấu kè, mặt đường và làm đứt toàn bộ tuyến đường nối từ chân núi lên đỉnh Bạch Mã.

Nửa tuyến đường dẫn lên đỉnh núi Bạch Mã bị sạt lở xuống vực sâu. Ảnh: Vũ Linh
Một số điểm sạt lở taluy âm do mưa bão cuối năm 2020 chưa được sửa chữa có nguy cơ bị sạt lở, đặc biệt tại vị trí km 12+ 800. Vườn Quốc gia Bạch Mã đã thông báo ngừng đón khách tham quan du lịch để đảm bảo an toàn.
Tình hình sạt lở đã được báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Con đường bê tông lên đỉnh núi Bạch Mã bị sạt lở chỉ còn một nửa. Ảnh: Vũ Linh
Vườn Quốc gia Bạch Mã rộng gần 37.500 ha được bao phủ bởi kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới và á nhiệt đới. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thừa Thiên Huế được nhiều du khách nước ngoài và trong nước tìm đến tham quan, khám phá.
Hai ngày trước, Thừa Thiên Huế mưa lớn kéo dài, nhiều nơi có lượng mưa trên 500mm. Mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ khiến nhiều ngôi làng ven sông Bồ ở Thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền, TP Huế bị ngập. 3 người chết do mưa lũ.
Tuyến đường dẫn lên Vườn Quốc gia Bạch Mã bị sạt lở. Video: Vũ Linh
Võ Thạnh