Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 27/1/2023, 06:00 (GMT+7)

Đường kết nối Bình Dương với các tỉnh Đông Nam Bộ dần thành hình

Sau hai năm thi công, tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sắp đưa vào khai thác, giúp kết nối Bình Dương với các tỉnh Đông Nam Bộ.

Tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 48 km, được chia thành 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Trong đó, đoạn từ thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên đến Ngã ba Tam Lập huyện Phú Giáo dài hơn 9,2 km với kinh phí hơn 725 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe vào tháng 2 tới.

Những ngày cận Tết, công nhân thi công đoạn qua thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên - đoạn đầu tuyến, để kịp tiến độ.

Một bên đường được trải nhựa cho xe qua lại, còn một bên đang trong giai đoạn lu nền đá cấp phối trước khi trải nhựa.

Trong khi đó, cách thị trấn Tân Thành chừng 7 km, một tốp công nhân hối hả trên công trường đi qua xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên để hoàn thành việc trải nhựa trước Tết Nguyên đán.

Công nhân lái xe lu thảm nhựa mặt đường trong những ngày cận Tết.

"Tôi làm việc trên con đường này gần hai năm. Khi thấy tuyến đường gần được khai thác, tôi thấy mình có đóng góp công sức vào việc phát triển hạ tầng tỉnh nhà", anh Ngọc, một công nhân trên công trường nói.

Mỗi bên lề đường rộng 7 m đã được trồng cây xanh, chông sắt bảo vệ.

Cầu Tam Lập đi qua sông Bé nối huyện Bắc Tân Uyên với Phú Giáo.

Đoạn đường từ huyện Bắc Tân Uyên đến Bàu Bàng có 4 cây cầu được xây dựng bêtông cốt thép, tuổi thọ thiết kế 100 năm.

Nhiều đoạn đường còn chưa đảm bảo an toàn được đơn vị thi công rào chắn, cảnh báo.

Một biển báo vừa mới lắp đặt ở nút giao với đường không ưu tiên. Khi toàn tuyến đi vào hoạt động vào năm 2024 sẽ kết nối các tuyến giao thông chính như: ĐT 746, ĐT 741, ĐT 750, ĐH 502.

Ngoài ra theo đề xuất Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường này sẽ kết nối đường Bình Phước để kết nối Vành đai 4 đi cảng Cái Mép Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành.

Dù chưa đưa vào hoạt động chính thức song một số trạm dừng chân đã mọc lên phục vụ người đi đường.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Bình Dương, tuyến đường dự án thị trấn Tân Thành đến Ngã ba Tam Lập dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 2 tới, trong khi đó các dự án khác dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Vị trí tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, Bình Dương. Đồ họa: Khánh Hoàng

Phước Tuấn