Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 31/12/2020, 19:54 (GMT+7)

Đường Hà Nội, TP HCM kẹt cứng ngày cuối năm

Nhiều tuyến đường tại Hà Nội, TP HCM ùn tắc kéo dài do nhiều người dân rời thành phố, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Từ 15h30, lượng xe từ trung tâm TP HCM về các tỉnh miền Tây bắt đầu đông. Tại vòng xoay An Lạc hướng về Quốc lộ 1A - cửa ngõ thành phố, các phương tiện, chủ yếu là xe khách nối đuôi nhau nhích từng chút một, kéo dài hơn 2 km.

Trên đường Kinh Dương Vương (đoạn qua phường An Lạc, quận Bình Tân), hàng trăm ôtô, xe khách và xe máy ùn ứ.

Khu vực cầu An Lạc thường xuyên ùn tắc do các loại xe lớn lấn làn xe máy.

Vẻ mệt mỏi của hành khách trên xe buýt giữa dòng xe kẹt.

Lúc 16h, tại đường Vành đai 3 hướng về cửa ngõ phía nam TP Hà Nội, hàng trăm phương tiện cùng di chuyển, kéo dài hơn 2 km.

Tại Vành đai 3 đoạn qua Khuất Duy Tiến, ôtô xếp hàng năm, choán hết phần đường dành cho xe máy.

Trong thời tiết 12 độ, một gia đình đeo khẩu trang, mặc áo ấm ra Bến xe Nước ngầm để về quê nghỉ lễ.

Dãy nhà chờ của bến xe Giáp Bát chật kín khách chờ lên xe về quê. Theo Ban quản lý bến, dự kiến dịp này có 1.050 chuyến mỗi ngày, tăng 30% so với ngày thường nhưng hầu hết các xe đều không còn chỗ.

Ở các tuyến Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, khách tới bến đặt vé và mua vé trước phải chờ đợt nhiều tiếng đồng hồ mới có thể lên xe.

19h20 tại Bến xe Mỹ Đình, nhiều hành khách mệt mỏi vừa ngồi và đứng xếp hàng chờ mua vé về quê.

Xe khách tăng chuyến của một nhà xe từ Nam Định vừa dừng đỗ, hàng chục hàng khách đã ùa lên để giành chỗ ngồi.

Chị Hoài Thu (đeo khẩu trang, ngồi giữa) cho biết đã chờ đợi hơn 2 tiếng để lên xe tăng cường đề về quê Triều Sơn, Thanh Hóa. “Chuyến cuối cùng về huyện tôi kết thúc lúc 17h30, tôi đã đặt trước vé nên ra bến sớm, tuy nhiên tới hơn 19h vẫn chưa thấy xe vào bến”, chị Thu nói.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay rơi vào dịp cuối tuần, người dân cả nước có 3 ngày nghỉ (từ ngày 1 đến 3/1/2021). Tại Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa đón năm mới tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất và sân Mỹ Đình; TP HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm, gồm hầm Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark 81, Công viên Đầm Sen, Khu Công nghệ cao.

Hữu Khoa - Ngọc Thành