![]() |
|
Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu một diễn đàn đủ tính năng, miễn phí, mã nguồn mở và nhất là có thể tích hợp cổng thông tin chuẩn (Portal-JSR 168) trên nền Java, vốn là xu thế của Internet hiện nay song các forum như phpBB, Snitz chưa làm được. Qua gần hai năm miệt mài, Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Hữu Mai, hai người bạn từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, đã hoàn thành một sản phẩm chưa từng có trên thị trường và được tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo cuộc thi TTVN 2003, đánh giá là táo bạo.
Được viết bằng ngôn ngữ Java trên kiến trúc MVC (Model-View-Controler), mvnForum có những tính năng cao cấp dành cho các công ty như bảo mật, khả năng phát triển hay chạy đa hệ thống. Sản phẩm có thể tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu sẵn có của công ty, khiến nó không chỉ mang tính chất diễn đàn mà còn là giải pháp tổng thể cho môi trường xí nghiệp, trưởng nhóm Nguyễn Ngọc Minh cho biết. Về mặt tiện dụng, mvnForum có ưu điểm là đa ngôn ngữ, không cần cơ sở dữ liệu bên ngoài và có thể chạy trên 13 hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. Với mã nguồn mở và miễn phí, sản phẩm phù hợp với xu thế phát triển của CNTT Việt Nam trong tương lai.
Nhóm MyVietnam - Minh (trái) và Mai.
Dù mới được hoàn thiện, nhóm MyVietNam cho biết đã có trên 10.000 phiên bản mvnForum được tải về. Khi gõ từ khóa "mvnForum", trang tìm kiếm Google cho ra khoảng 100 website trên Internet, chưa kể số lượng không xác định trong các mạng nội bộ. Theo anh Phạm Công Định, quản trị mạng của tổ chức JavaVietNam sử dụng mvnForum, bên cạnh điểm mạnh của những forum hiện có, phần mềm này hơn hẳn ở tốc độ, sự ổn định và tính tùy biến. Trong số những tổ chức dùng mvnForum hiện nay có cả tập đoàn Fortis (một trong 20 công ty tài chính hàng đầu châu Âu với tổng tài sản 502 tỷ euros và 67.000 nhân công). Chúng tôi cài mvnForum cách đây khoảng 5 tháng. Tôi nghĩ phần mềm này rất có triển vọng khi phiên bản 1.0.0 được nâng cấp ông Robert Pappas, Trưởng bộ phận kỹ thuật của Fortis, cho biết. Ngoài ra, cổng điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang (dự kiến ra mắt vào đầu năm 2004) cũng sẽ dùng sản phẩm này.
Thời gian tới, MyVietnam dự định tích hợp mvnForum vào các hệ điều hành mã nguồn mở tại VN, đưa sản phẩm vào hệ thống trường học và các ban ngành Chính phủ. Tại Việt Nam, các diễn đàn chủ yếu sử dụng vào mục đích giải trí. Tuy nhiên, ở nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, nơi tôi đang sống và làm việc, website lớn của chính phủ và các tập đoàn đều sử dụng những phần mềm forum do người Hàn viết nhằm trao đổi thông tin, tạo thuận lợi cho sự phát triển. Đây là một điểm mà Việt Nam nên học tập, Nguyễn Hữu Mai khẳng định.
Thanh Tùng