![]() |
|
Sự ra đời Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội đặt nền móng cho quá trình tin học hoá quản lý hành chính tại thủ đô. 12 đơn vị đầu tiên tham gia Hà Nội Portal là Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Ban tổ chức chính quyền, Viện nghiên cứu chiến lược và phát triển kinh tế xã hội, quận Hoàn Kiếm và các sở Kế hoạch đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Giáo dục đào tạo, Du lịch, Tư pháp, Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Trong giai đoạn này, Hà Nội Portal tập trung vào những ứng dụng phục vụ cải cách hành chính, trọng tâm là hướng dẫn về thủ tục, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, thông tin quy hoạch, tra cứu bản đồ và những số liệu thống kê mọi mặt đời sống của thành phố. Tuy nhiên, trước mắt Hà Nội Portal là chưa có phiên bản tiếng Anh để phục vụ đối tượng nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư quan tâm đến thành phố. Việc cập nhật thông tin hiện vẫn để các đơn vị tham gia tự giác thực hiện chứ chưa có quy định thời hạn như CityWeb của TP HCM.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban điều hành Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, cho biết các hạng mục của giai đoạn I sẽ hoàn tất vào cuối năm 2004 (sau 18 tháng triển khai). Thời gian này, những dịch vụ hành chính công sẽ tập trung vào một số vấn đề được người dân quan tâm như: trợ giúp đăng ký giấy phép kinh doanh, tư vấn pháp luật.
Trong 2 giai đoạn tiếp theo, thông qua cổng này người dân còn có thể giao dịch hai chiều ở một số công đoạn của quy trình hành chính. Ngoài khả năng truy cập qua máy tính để bàn, dự án sẽ mở rộng thêm phương thức truy cập qua điện thoại di động và một số thiết bị cầm tay khác. Dự án cũng sẽ triển khai chứng thực điện tử và bắt buộc tất cả các sở, ban, ngành tham gia chứ không để tự giác như hiện nay.
Phan Khương