Sông Lô chảy qua thành phố Hà Giang chia làm hai phần bờ đông và bờ tây. Cầu Yên Biên (hay còn gọi là cầu Yên Biên 1 vì nay đã có cầu Yên Biên 2) là cây cầu quan trọng, huyết mạch nối đôi bờ sông Lô trong thành phố. Trước đây sát ở vị trí này có một cây cầu của người Pháp xây dựng, nhưng đã bị phá hủy nay vẫn còn di tích trụ đá ở lòng sông.
Cầu Yên Biên là cây cầu có kết cấu khung dầm thép, đặt trên hai mố cầu và hai trụ bê tông, được xây dựng năm 1974. Cầu do Bộ Giao thông vận tải thiết kế và Ty Giao thông Hà Giang thi công. Công trình là niềm tự hào của ngành giao thông Hà Giang. Hơn 40 năm qua cây cầu là hình ảnh quen thuộc và là biểu tượng của sự thay đổi, phát triển của Hà Giang.
Câu 2: Cầu Thê Húc ở Hồ Gươm, Hà Nội lần đầu được xây dựng vào thế kỷ nào?