Ngày 1:
- Trưa: Bay tới Bangkok, nghỉ ngơi và ăn nhẹ bằng món canh Tom Yum đặc sản của Thái Lan có thể bắt gặp ở bất kỳ quán ăn nào.
- Chiều: Thăm thú khu trung tâm thương mại Terminal 21 với mỗi tầng được thiết kế theo phong cách của một thành phố nổi tiếng như Paris, London, Tokyo, Istanbul…
- Tối: Thưởng thức hải sản ở China Town. Dạo chơi ở khu phố Tây Khao San sau đó thăm phố đèn đỏ Patpong và Nana Entertainment nổi tiếng. Sau đó, nếu còn sức và chưa muốn về khách sạn thì bạn có thể đi thăm thú tiếp các quán bar ở khu RCA hay Thong Lor.
Ngày 2:
- Nếu bạn đi xem Đại nhạc hội kéo dài trên 12 tiếng thì nên đến điểm biểu diễn từ sáng vì sẽ có rất nhiều hoạt động vui chơi tại đây. Nếu bạn chỉ xem show của một nghệ sĩ, diễn ra vào buổi tối thì sáng có thể tranh thủ shopping, ăn trưa và bắt đầu ra điểm diễn từ khoảng 4h chiều.
- Tối: Hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của âm nhạc.
- Đêm: Thông thường các đêm nhạc đều kéo dài tới gần nửa đêm, cũng là lúc bạn sẽ cảm thấy đói sau vài tiếng nhảy nhót, lắc lư cùng đám đông. Kết thúc chương trình, bạn có thể cùng nhóm của mình đi ăn đêm ở chuỗi quán ăn vỉa hè nổi tiếng ở dãy phố Sukhumvit.
Ngày 3:
- Sáng: Tham quan tổ hợp trung tâm thương mại nổi tiếng nhất ở Bangkok – Siam Discovery, Siam Center và Siam Paragon.
- Trưa: Ăn trưa ở Food Court của Siam Paragon hoặc nhà hàng Nhật Bản “ngon, bổ, rẻ” có tên Yayoi ở tầng 6 của Central World (cạnh Siam Paragon).
- Chiều: Tiếp tục shopping ở Central World.
- Tối: Ăn tối ở con phố nằm cạnh Central World với các món ăn đường phố của Bangkok như lẩu Tom Yum, hải sản nướng, xôi xoài, chè Thái… Sau đó, đi café ở Zense bar nằm trên tầng 17 của trung tâm thương mại Central World.
- Đêm: Khoảng 11 giờ, trở về Siam Paragon để trải nghiệm rạp chiếu IMAX hay 4DX.
Ngày 4:
- Sáng: Pack đồ và ra sân bay trở về Việt Nam.
* Nếu chuyến đi của bạn dài năm ngày thì ngày còn lại có thể khám phá Chùa Vàng, khu chợ cuối tuần Cha Tu Chak hay đi thuyền sang khu chợ mới Asiatique (bắt đầu mở từ 4h chiều).