Chiều 17/3, báo cáo giải trình với UBND TP HCM, Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức (TDW) - chủ đầu tư dự án - cho rằng ngày 15/3 công ty kiểm kê và di chuyển các tài sản gồm van nước và phụ tùng để xây lắp đường ống chuyển tải nước sạch tại công trường nhà máy nước BOO Thủ Đức vào kho, để bảo quản, sử dụng.
Ông Trương Khắc Hoành, Phó giám đốc TDW, việc chủ đầu tư buộc phải thu hồi vật tư là để tiếp tục thực hiện dự án, đảm bảo kế hoạch phát nước sạch cho người dân giai đoạn 1 vào tháng 4 không bị phá sản. Do đó ông Hoành "kết tội" "hành động cản trở của nhà thầu là thiếu chuyên nghiệp và phá hoại”.
![]() |
Dân thì thiếu nước và buộc phải chạy vạy mua khắp nơi, trong khi nhà thầu và chủ đầu tư của dự án nhà máy nước BOO Thủ Đức cung cấp 300.000 m3 nước vẫn tiếp tục tranh cãi nhau. Ảnh: Kiên Cường |
“Toàn bộ vật tư và thiết bị này thuộc sở hữu của chủ đầu tư và đã được chủ đầu tư thanh toán 100% cho nhà thầu”, ông Hoành nói.
Hôm 15/3, khi TDW dọn đi số vật tư trên, nhà thầu Hyundai Rotem (Hàn Quốc) đã yêu cầu bảo vệ công trường can thiệp và dẫn đến xung đột. Hyundai Rotem sau đó đã gửi thư đến các cơ quan chức năng tố cáo chủ đầu tư ăn cắp tài sản của mình. Tuy nhiên, ngày 17/3, TDW vẫn tiếp tục công tác thu hồi vật tư, đồng thời mời công an thành phố, công an địa phương quận Thủ Đức cử cán bộ tham gia giám sát.
Dự án nhà máy nước BOO Thủ Đức bắt đầu thi công ngày 30/9/2005, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2008 và cung cấp 300.000 m3 nước cho thành phố. Tuy nhiên, nhà thầu Hàn Quốc luôn chậm trễ trong thi công và mới hoàn thành được 91% khối lượng công việc.
Sau nhiều lần họp rồi các văn bản nhắc nhở, ngày 23/9/2008 TDM đã chính thức cắt hợp đồng nhà thầu này, nhưng Hyundai Rotem cho rằng mình không sai và gửi thư khiếu nại đến các nơi, kể cả Văn phòng Chính phủ.
Kiên Cường