Theo kế hoạch, từ 12h05 lễ viếng bắt đầu, nhưng do số người đến đông, Ban tổ chức đẩy thời gian lên sớm hơn 15 phút. Trong hơn hai tiếng, khoảng 500 đoàn đại diện các cơ quan, đoàn thể, đồng nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến tiễn đưa phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hải An.
![Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Hoàng Việt](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/10/21/2798f77f1954ff0aa645-7765-1571655025.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xIO6TEjl6aWwqEnlqYFWVw)
Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Hoàng Việt
Trong dòng người đến viếng, có rất nhiều nhà giáo đến từ Đại học Mỏ - Địa chất, nơi ông Lê Hải An công tác 23 năm. Từng là sinh viên, sau trở thành đồng nghiệp với thầy An ở bộ môn Địa Vật lý, giảng viên Dương Văn Hào chia sẻ thời gian làm luận văn thạc sĩ, đã có lúc muốn bỏ, nhưng thầy động viên phải kiên định với con đường nghiên cứu khoa học. "Tôi quý trọng thầy ở sự gần gũi, trách nhiệm với công việc, luôn đi sớm và về muộn nhất bộ môn", anh Hào nói.
14h30, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đọc điếu văn truy điệu có đoạn: "Tiến sĩ Lê Hải An ra đi, nhưng còn để lại trong chúng tôi tấm gương sáng về một nhà giáo tận tụy, một nhà khoa học say mê nghiên cứu và một nhà quản lý giáo dục tâm huyết, trách nhiệm...".
![Ông Phùng Xuân Nhạ đọc điếu văn trong lễ truy điệu. Ảnh: Lê Linh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/10/21/ong-nha-5353-1571663831.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=l6B1X-5G2nlHYT5dl4MBdQ)
Ông Phùng Xuân Nhạ đọc điếu văn trong lễ truy điệu. Ảnh: Lê Linh
Trưa nay, Đại học Mỏ - Đại chất cũng tổ chức lễ tưởng nhớ thầy Lê Hải An tại trường. Hàng nghìn sinh viên và cựu sinh viên đã đến dự. Website của trường cũng đăng nhiều hình ảnh khi thầy còn công tác tại đây.
Ông Lê Hải An tử vong do rơi từ tầng 8 tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt) xuống đất, lúc 7h10 sáng 17/10. Thông cáo của Bộ nêu nguyên nhân là "tai nạn".
Sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán Hà Tĩnh, ông Lê Hải An từng học Đại học Thăm dò địa chất Moskva (Nga), thạc sĩ dầu khí Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí Đại học Heriot-Watt, Anh. Ông công tác tại Đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 với nhiều cương vị, từ trợ giảng, giảng viên đến Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất, Phó hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường.
Tháng 11/2018, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hải An được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, phụ trách giáo dục đại học, báo chí truyền thông, địa bàn Tây Nguyên, Đông Nam Bộ... Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xuân Hoa