![]() |
Euro chưa đủ hấp dẫn giới đầu cơ. |
Kể từ đầu năm đến nay, đồng USD liên tục mất giá so với đồng euro (từ 1 euro = 0,8537 USD ngày 31/12/2001 xuống còn 1 euro = 0,9936 USD vào ngày 1/7/2002). Lãi suất của đồng USD cũng đang ở mức thấp nhất trong vòng 42 năm qua và chưa có dấu hiệu tăng lên. Trong khi đó, lãi suất của euro lại cao hơn rất nhiều: Ngày 3/7, lãi suất Libor tháng 6 của đồng USD là 1,94625%/năm, còn lãi suất của euro là 3,56382%/năm. Chính vì thế, vào cuối tháng 6, sau khi tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới Morgan Stanley đưa ra dự đoán đến cuối năm 2002, đồng USD có thể mất giá thêm 20% so với đồng euro, các nhà đầu tư tài chính trên thị trường quốc tế đã chuyển mạnh các khoản đầu tư của mình sang euro. Còn tại Việt Nam, tất cả ngân hàng, người gửi tiền, doanh nghiệp đều gần như không có phản ứng gì trước dự đoán này.
Vì sao euro không hấp dẫn tại Việt Nam?
Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nhận xét: ''Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì đầu tư vào euro rất có lợi bởi nó có khả năng tăng giá mạnh. Tuy nhiên, đầu cơ euro là vô cùng rủi ro, thị trường có thể đổi chiều rất nhanh mà không thể dự đoán được. Chính vì thế, Vietcombank chỉ kinh doanh euro ở mức độ giới hạn và chủ yếu thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng''. Ông Bình cho biết thêm, lượng tiền gửi của dân bằng euro cũng chưa có gì thay đổi, phần lớn họ vẫn chọn USD.
Tình hình cũng diễn ra tương tự tại nhiều ngân hàng trong nước khác. Lãnh đạo một đơn vị còn tuyên bố: ''Không một ngân hàng Việt Nam nào dám đầu cơ euro vì đây là một nghiệp vụ rất phức tạp và rủi ro, các ngân hàng trong nước chưa đủ trình độ để thực hiện. Cứ nhìn euro lên giá mà lao vào đầu cơ euro thì chẳng khác nào việc đánh bạc nhưng lại chưa hiểu hết luật chơi''.
Các ngân hàng liên doanh cũng không mấy mặn mà với đồng tiền này. Ông Phan Đào Vũ, Phó Tổng Giám đốc Indivina Bank, nói: ''Số lượng các khách hàng là cá nhân có nhu cầu gửi euro rất ít và vì thế, việc huy động euro từ cá nhân tại Việt Nam hiệu quả không cao. Cho nên chúng tôi không nhận tiền gửi cá nhân bằng euro khi có yêu cầu của khách hàng''.
Chuyên gia tiền tệ của một ngân hàng nước ngoài có nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ hàng đầu Việt Nam thì cho biết: ''Chúng tôi cũng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đối với euro nhưng khối lượng rất ít. Một nguyên nhân khiến chúng tôi phải cẩn trọng là thị trường tiền tệ quốc tế biến đổi rất nhanh. Nếu như trước đây, nhiều người từng dự đoán lãi suất cho vay qua đêm của Mỹ sẽ lên tới 8%/năm thì họ cũng không ngờ là chỉ vài tháng sau đó, lãi suất của USD lại liên tục giảm và hiện đang ở mức 1,75%/năm. Đối với euro, tình hình còn khó đoán định hơn và vì thế, euro không hấp dẫn như người ta tưởng''.
(Theo Thanh Niên)