Trong công văn khẩn được gửi đến các doanh nghiệp chiều ngày 14/7, Bộ Bưu chính Viễn thông nêu rõ, VNPT và EVN Telecom phải nghiêm chỉnh chấp hành các thủ tục kết nối được ký kết giữa hai bên bao gồm dịch vụ thoại và tin nhắn. Trên cơ sở hợp đồng này, VNPT phải triển khai ngay các biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo cho việc thuê bao cố định không dây E-Com và dịch vụ cố định có thiết bị đầu cuối di động E-Phone của EVN Telecom có thể nhắn tin đến các thuê bao của VNPT và ngược lại.
Trong trường hợp dịch vụ tin nhắn chưa có trong thỏa thuận kết nối, EVN Telecom chủ động đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung vào Thỏa thuận kết nối. Theo yêu cầu của Bộ, hai doanh nghiệp cần thống nhất các phương án kinh tế, kỹ thuật chi tiết để nhanh chóng đưa dịch vụ nhắn tin liên mạng vào khai thác, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
|
Khách hàng phàn nàn về sự cố nghẽn mạch EVN Telecom. Ảnh: VnExpress |
Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress chiều 14/7, lãnh đạo EVN Telecom cho biết, việc Bộ yêu cầu là một chuyện, việc VNPT có chịu kết nối hay không lại là chuyện khác. "Bản thân trong nội bộ VNPT vẫn còn có chuyện "trên bảo dưới không nghe" huống hồ đơn vị thứ 3 đứng ngoài can thiệp" một đại diện của EVN nhìn nhận.
Thông thường, để được kết nối với các dịch vụ của VNPT, các doanh nghiệp phải ký thỏa thuận với nhà cung cấp này, sau đó, họ lại soạn thảo các văn bản khác để ký với các bưu điện tỉnh, thành phố trực thuộc VNPT. "Công việc này nhanh lắm cũng phải mất 6 tháng còn nếu bị khó dễ cũng phải mất toi vài ba năm", giám đốc EVN Telecom Nguyễn Mạnh Bằng cho hay.
*E-Phone bị kiện vì quá rẻ |
*VNPT mở cổng kết nối cho EVN Telecom |
*Cuộc chiến EVN Telecom - VNPT bắt đầu |
Năm 2006, EVN Telecom đề nghị mở 200 luồng kết nối (E1) nhưng đến thời điểm này họ mới chỉ được 8 luồng và đều được cấp trong tình trạng nghẽn mạch ở mức báo động đỏ. Trong khi đó, cùng là doanh nghiệp viễn thông, Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel chỉ mất một ngày là có thể mở kết nối với EVN Telecom. Thậm chí nhà cung cấp này còn cho EVN Telecom mượn cáp quang để tiến hành kết nối. Trước đó, Viettel từng kêu cứu lên tận Thủ tướng để được thông cổng kết nối
Thế nhưng khi bị phàn nàn, VNPT vẫn một mực cho rằng, các dịch vụ cố định (E-Com, E-phone) do EVN Telecom cung cấp là hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. Do việc dịch vụ cố định của EVN Telecom không tuân thủ quy định hiện hành nên việc cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng như nhắn tin cho thuê bao cố định EVN Telecom chưa thể thực hiện được. VNPT cho biết, trước đó họ đã yêu cầu EVN Telecom thống kê lại lưu lượng tại các tỉnh để kịp thời xem xét nâng dung lượng kết nối tại các tỉnh phù hợp với khả năng mạng lưới VNPT.
Theo giới chuyên gia, lâu nay, câu chuyện kết nối không còn là vấn đề của riêng doanh nghiệp nào và quốc gia nào. Chỉ có điều việc EVN Telecom có sai phạm hay không phải do Bộ Bưu chính Viễn thông quyết định, còn việc mở kết nối là trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông đã được luật pháp quy định. "VNPT không thể lấy độc quyền về quản lý hạ tầng viễn thông quốc gia mà làm khó doanh nghiệp mới", một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông nói.
(Theo VnExpress)