Hiệp hội thương mại công nghiệp không dây 3G Americas, tổ chức cung cấp các con số trên, cho biết sự phát triển liên tục của nhóm công nghệ GSM là hiện tượng chưa từng có, và không chỉ trong ngành công nghiệp không dây. Phải mất vài thập kỷ, điện thoại di động và ngay cả TV mới đạt được số sản phẩm bán ra hơn một tỷ đơn vị, trong khi đó mạng GSM đầu tiên mới chỉ đi vào hoạt động từ năm 1992 mà tới nay đã có 1,6 tỷ người dùng điện thoại di động chọn sử dụng. Giờ đây, thế giới đang chứng kiến sự tăng vọt số lượng của các ứng dụng thế hệ tiếp theo, đặc biệt là ứng dụng dành cho thiết bị di động, như e-mail, nhạc trực tuyến, truy cập Internet và truyền hình di động.
Với 381 triệu khách hàng mới kể từ quý III/2004, họ công nghệ GSM đã có thêm nhiều khách hàng mới trong một năm hơn tất cả những công nghệ số di động khác. Họ công nghệ GSM được hơn 670 nhà cung cấp dịch vụ di động sử dụng tại 212 nước và vùng lãnh thổ, cho thấy một điều hiển nhiên là không có công nghệ không dây nào có thể sánh được với chúng về phạm vi và quy mô.
Bán cầu Tây tiếp tục chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của GSM với hơn 84,5 triệu khách hàng mới từ quý III năm 2004 và quý III/2005, chiếm 94% trong số hơn 90 triệu khách hàng mới ở khu vực châu Mỹ. Với thị phần 41% ở châu Mỹ, GSM là công nghệ số một tại khu vực này với tốc độ tăng trưởng hàng năm 90%, gấp hơn 3,5 lần so với tốc độ tăng trưởng của mạng CDMA.
Khu vực châu Mỹ cũng là nơi có số lượng nhà cung cấp dịch vụ CDMA và TDMA chuyển sang dùng họ GSM nhiều nhất, và xu hướng này cũng đang tiếp tục diễn ra ở các nơi khác trên thế giới. Chẳng hạn, hãng Telstra của Australia cho biết họ vừa thay thế mạng di động CDMA bằng mạng 3G GSM (UMTS).
Tại châu Mỹ Latin và vùng Caribbe, GSM tiếp tục dẫn đầu thị trường bằng cách cung cấp các giải pháp tuyệt vời cho khách hàng như chất lượng, tầm phủ sóng, lựa chọn thiết bị, những dịch vụ và tính năng mới hấp dẫn. khu vực này, số lượng khách hàng mới của GSM là hơn 58 triệu, đạt mức tăng trưởng hàng năm 127%, gấp 3 lần so với mức tăng 41% của mạng CDMA.
Mạng GSM chiếm 47% thị phần ở khu vực châu Mỹ Latin, theo sau là TDMA với 26% và CDMA với 24,7%. 5 nước có số lượng khách hàng dùng mạng GSM lớn nhất là Brazil với 38,1 triệu, tiếp theo là Mexico (22,6 triệu), Colombia (10,8 triệu), Argentina (5,7 triệu) và Chile (6,1 triệu).
Tại Mỹ và Canada, nơi mạng CDMA chiếm thị phần lớn nhất, số lượng khách mới của mạng GSM trong thời gian một năm tính đến quý III năm nay là 26 triệu, hơn hẳn con số 14,9 triệu của mạng CDMA.
Tốc độ tăng trưởng nhanh liên tục của mạng GSM đang góp phần đáng kể vào việc triển khai các dịch vụ thoại và dữ liệu không dây trên mạng EDGE và UMTS (WCDMA). Hơn 100 nhà cung cấp dịch vụ mạng tại 65 nước trên thế giới đã triển khi các mạng EDGE thương mại, với 83 mạng nữa ở nhiều giai đoạn triển khai khác nhau. Những nhà cung cấp dịch vụ này đại diện cho hơn 870 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, UMTS đang có tốc độ tăng trưởng ở cùng một thời điểm mà người ta gọi là "giai đoạn chín muồi". Cuối quý III/2004, mạng UMTS mới chỉ có 11 triệu khách hàng trên toàn thế giới, sang đến đầu năm nay con số này là 17 triệu. Nhưng đến quý III năm nay, số lượng khách hàng của mạng UMTS đã tăng hơn hai lần, đạt 35 triệu, lớn gấp hơn hai lần so với số lượng khách hàng của mạng CDMA 1xEV-DO. Tính đến thời điểm này, đã có 92 nhà cung cấp dịch vụ mạng UMTS trên toàn thế giới, trong đó có 72 đang ở trong giai đoạn tiền thương mại, đang triển khai hoặc đang có kế hoạch. Như vậy, nếu xét về số lượng nhà cung cấp dịch vụ, số lượng khách hàng, thị trường hiện tại và tiềm năng thì có thể nói UMTS đang là công nghệ 3G dẫn đầu
UMTS sẽ được nâng cấp hơn nữa với công nghệ HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), cho phép tăng tốc độ truyền dữ liệu và tầm phủ sóng, đồng thời giảm độ trễ và chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Dự án triển khai UMTS/HSDPA đầu tiên được thực hiện bởi Cingular Wireless tại Dallas, Phoenix và Seattle (Mỹ) vào tháng 10/2005. Tính đến nay, đã có thêm 46 mạng HSDPA đang trong quá trình triển khai hoặc thử nghiệm trên toàn thế giới.
Việt Linh (theo Mobiletechnews)