Tại một cuộc họp mới đây, nhiều nhà máy thép kêu thiếu nguyên liệu, phải sản xuất gián đoạn.
Lượng sắt thép phế trong nước làm nguyên liệu luyện thép tối đa chỉ đạt 800.000 tấn, nên số thép phế phải nhập năm 2006 sẽ khoảng 1 triệu tấn và năm 2007 sẽ là 2 triệu tấn. Với nhu cầu nhập khẩu lớn như vậy, Hiệp hội Thép cho hay, các nhà sản xuất phải nhờ đến các công ty thương mại hỗ trợ tìm nguồn nhập khẩu và hỗ trợ về vốn. Tuy nhiên, theo Luật Môi trường thì từ 1/7, chỉ cho phép các công ty sản xuất mới được quyền nhập thép phế.
Hiệp hội đề nghị cho phép công ty thương mại được phép nhập khẩu nếu họ có hợp đồng cung ứng cho các nhà máy luyện thép. Ngoài ra, để chống ô nhiễm môi trường, cơ quan quản lý cần nhanh chóng đề ra tiêu chuẩn như các nước hoặc tham chiếu theo tiêu chuẩn phân loại của các nước tiên tiến (Nhật, Mỹ, Hàn Quốc) để quyết định cho nhập thép phế vào Việt Nam.
Việt Phong