![]() |
Điện thoại chính hãng khó thắng hàng lậu. Ảnh: Anh Tuấn |
Đầu tuần này, Thứ trưởng Phan Thế Ruệ đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu điện thoại di động từ 10% hiện nay xuống còn 5% nhằm hạn chế tình trạng nhập lậu, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc kinh doanh điện thoại di động nội địa tổ chức lại hệ thống phân phối của riêng mình và phải kiểm soát được hệ thống phân phối đó, không để tiếp tục bán hàng ngoài luồng...
Giới doanh nghiệp đánh giá cao nhiệt huyết của Bộ Thương mại, song đa số cho rằng Bộ nên kiến nghị bỏ hẳn thuế suất thay vì mức 5% như dự kiến. Theo bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Công ty Thương mại Thuận Pháp, trước đó, các doanh nghiệp đã nghĩ đến việc kiến nghị Nhà nước nên giảm thuế nhập khẩu xuống 5% nhưng tính đi tính lại thì mức giảm này cũng không hạn chế triệt để được nạn hàng lậu. "Theo tôi, Nhà nước nên giảm thuế nhập khẩu xuống bằng 0 và chỉ tính thuế VAT để giúp các doanh nghiệp đấu tranh chống hàng ngoài luồng kém chất lượng", bà nói.
Bà Phương cũng gợi ý, các doanh nghiệp kinh doanh và nhập khẩu điện thoại di động nên thường xuyên trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước để thống nhất biện pháp hạn chế hàng lậu đang tràn ngập thị trường.
Ông Bùi Minh Hào, Giám đốc Công ty Nghiên cứu thị trường (GfK), cho biết, năm ngoái, khi thuế nhập khẩu điện thoại di động được giảm từ 15% xuống còn 10%, lượng hàng nhập lậu đã giảm khoảng 40-50%. "Theo tôi, Nhà nước nên có một biện pháp tích cực hơn nữa là nên giảm hẳn thuế xuống 0% thay vì mức 5% như dự kiến. Giá bán là một yếu tố vô cùng quan trọng, chỉ khi nào giá bán hàng công ty ngang ngửa với hàng nhập lậu thì mới mong chống lại được nó. Tuy nhiên, để làm được như vậy chỉ còn cách duy nhất là giảm thuế nhập khẩu", ông nói.
Cục Quản lý thị trường cho biết hàng loạt biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng lậu đã được đưa ra và về cơ bản, linh kiện cũng như công nghệ giữa hai loại hàng đều như nhau, chỉ khác nhau về chất lượng và giá cả. Cách duy nhất để phân biệt hàng chính ngạch với hàng ngoài luồng là kiểm tra hóa đơn mua bán và xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, với hàng nghìn cửa hàng trên thị trường như hiện nay, quản lý thị trường không thể đủ nhân viên kiểm soát nổi. "Do vậy, việc giảm thuế nhập khẩu là một biện pháp được coi là khả thi nhất hiện nay", một đại diện của Cục Quản lý thị trường nói.
Theo các doanh nghiệp kinh doanh và phân phối điện thoại di động, việc giảm thuế nhập khẩu là cần thiết, song các biện pháp khác như dán tem, quy ước mã vạch, thành lập hiệp hội... cũng cần được cơ quan quản lý nhà nước tính đến. Ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty Cổ phần Vina Mobi, chuyên sản xuất điện thoại di động, cho biết, việc giảm thuế nhập khẩu xuống bằng 5%, thậm chí bằng 0 chỉ hạn chế được 1 phần rất nhỏ lượng điện thoại nhập lậu. Bởi ở một số nước, các công ty sản xuất mặt hàng này không phải đóng thuế và khi xuất sang các nước khác cũng trốn thuế nên có giá bán rất rẻ.
"Theo tôi, song song với việc giảm thuế, các doanh nghiệp nhập khẩu cần phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải Quan thống nhất biện pháp chung là dùng công nghệ cao tạo ra các cốt mã vạch ghi vào trong bộ nhớ của máy", ông Hòa nói. Cốt mã vạch này thể hiện được việc các đơn vị nhập khẩu đã đóng thuế hay chưa. Do vậy, khi kiểm tra lô hàng nhập khẩu chỉ cần dùng hệ thống máy quét là có thể phát hiện ra ngay hàng nào là nhập lậu.
Về phần mình, "đại gia" FPT Mobile lại tin tưởng vào biện pháp dán tem lên sản phẩm. Phó giám đốc công ty Nguyễn Thanh Bình cho biết FPT vừa đưa ra một loại tem mới sử dụng công nghệ bảo mật của hãng 3M (Mỹ). Điểm đặc biệt của loại tem mới này là khi soi dưới đèn cực tím sẽ hiện rõ các dòng chữ FPT Mobile in chìm. Thay vì dán 2 loại tem tròn và chữ nhật trước đây, công ty sử dụng duy nhất loại tem mới cho cả thân máy điện thoại và các phụ kiện kèm theo. Theo ông Bình, quá trình chuyển đổi sang tem bảo hành mới dự kiến kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 9. Các máy điện thoại dán tem cũ của công ty vẫn có giá trị bảo hành như bình thường.
Ông Đỗ Tuấn Anh, người đầu tiên đưa ra ý tưởng thành lập Hiệp hội điện thoại di động, cũng tán thành chuyện giảm thuế. Tuy nhiên theo ông, song song với việc làm này, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh điện thoại di động nên hợp sức với nhau trong một hiệp hội.
Hồng Anh
Độc giả có thể gửi ý kiến tại đây: