Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Hà Nội, tăng trưởng GDP của thành phố trong nửa đầu năm đạt 7,67%, gấp 1,6 lần mức tăng chung của cả nước (4,9%) nhưng lại thấp hơn kế hoạch cả năm (8,0-8,5%).
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động tại Hà Nội vẫn lớn. Ảnh: Hoàng Hà |
UBND thành phố đánh giá, mặc dù kinh tế - xã hội 6 tháng có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá nhưng việc triển khai còn chậm, chưa vững chắc và còn một số hạn chế. Trong đó, tăng trưởng thấp so với kế hoạch năm, thu ngân sách đạt thấp. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục không thuận lợi, tồn kho bất động sản và vật liệu xây dựng chậm được giải quyết, lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng dư nợ tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng.
Cụ thể, sản xuất công nghiệp tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước do sức mua yếu, sản phẩm tiêu thụ chậm, tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh còn hạn chế… Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,3%, thấp hơn mức 4,8% của 6 tháng đầu năm 2012.
Điều này dẫn tới số doanh nghiệp đăng ký mới giảm, doanh nghiệp ngừng hoạt động lớn. Số liệu Cục Thống kê Hà Nội cho hay, 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đăng ký mới giảm gần 10% so với cùng kỳ, đạt 7.000 đơn vị. Lũy kế 5 tháng, doanh nghiệp ngừng hoạt động đạt 6.192, giảm 20% so cùng kỳ. Trong đó, số doanh nghiệp giải thể là 222 đơn vị (tăng 27%), đang làm thủ tục giải thể là 1.266 (tăng 27%), bỏ địa chỉ kinh doanh 2.804 doanh nghiệp (giảm 2%) và tạm ngừng kinh doanh 1.900 doanh nghiệp (giảm 49%).
Thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn, ước đạt gần 62.636 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, chi ngân sách đảm bảo theo dự toán được duyệt.
Lãnh đạo Hà Nội dự báo trong thời gian tới kinh tế tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm nay, 6 tháng cuối năm tăng trưởng của thành phố phải đạt từ 8,3 - 9,26%. Trên cơ sở đó, Hà Nội đặt ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là hỗ trợ thị trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm soát lạm phát; điều hành và kiểm soát chính sách lãi suất, tín dụng.
Huyền Thư