![]() |
Sản xuất vải màn xuất khẩu tại Công ty Dệt Sài Gòn. |
Công ty May 10 được giao 2 Cat đơn và 6 Cat đôi, với số lượng 42.940 tá sản phẩm (tương đương 515.280 chiếc). Theo ông Hoàng Minh Khang, Phó phòng Kế hoạch công ty, một vài Cat có số lượng ít như 342-642 (22 tá) hay 645-646 (820 tá) có thể "sân siu" để xuất từ nay đến cuối năm. Các Cat còn lại đều không đủ hạn ngạch ngay cả đối với những đơn hàng giao tháng 6. Riêng Cat nóng nhất 347-348 (quần âu và short nam, nữ), hiện May 10 bị âm tới gần 1.800 tá do đã xuất nhiều trong tháng 5 (lượng quota được giao cho Cat này theo quy chế là 10.969 tá, nhưng trong tháng 5, đã xuất 12.728 tá). "Chúng tôi chẳng biết xoay sở làm sao với đơn hàng Cat 347-348 của ông khách người Srilanka. Toàn bộ 500.000 chiếc quần trị giá gần 1 triệu USD xuất trong tháng đành phải đắp chiếu chờ đợi. Ông khách hàng đã bật khóc khi biết không còn hạn ngạch", ông Khang bức xúc.
Về những bức xúc của doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Lê Quốc Ân cho VnExpress biết, hôm qua, Bộ Thương mại mới bắt đầu tiến hành giao khoảng 40% hạn ngạch hiện có cho những đơn vị đã xuất từ đầu năm 2002 đến hết tháng 3/2003. Hiệp hội đã đề nghị liên bộ tiếp tục giao nốt số quota còn lại của đợt 1 ngay trong tuần này để doanh nghiệp có thể kịp giải quyết các đơn đặt hàng. Ông Ân cũng khuyến cáo các doanh nghiệp phải trù liệu chính xác lượng hạn ngạch mình sẽ được giao là bao nhiêu. Trên cơ sở đó, tính toán, tìm khách hàng mới để chuyển sang những Cat phi hạn ngạch. |
Cùng chung tâm trạng này, Giám đốc điều hành Công ty May Đức Giang Phạm Tiến Lâm cho VnExpress biết, dù vừa được giao hôm qua, nhưng toàn bộ hạn ngạch cho Cat 347-348 đến hôm nay đã hết sạch. "Theo quy chế, cat này chỉ được giao 2.604 tá, nhưng thực lực của Đức Giang lớn gấp 20 lần. Cứ nhân với 5-7 USD mỗi sản phẩm, thử hỏi giá trị của lô hàng đang chờ xuất của chúng tôi lớn đến nhường nào. Có lẽ, giờ đây chúng tôi chỉ biết trông chờ vào một phép màu nhiệm nào đó mà thôi", ông nói.
Theo phản ánh của các doanh nghiệp, họ lường trước được chuyện thiếu quota, nhưng không ngờ số lượng được giao lại quá ít như vậy, chưa đáp ứng nổi 1/10 nhu cầu. Căn cứ vào năng lực thực tế đã nêu trong báo cáo nộp cho Bộ Thương mại, May 10 ước tính sẽ có đủ hạn ngạch để xuất đến hết tháng 7 và khuyến cáo không nhận thêm đơn đặt hàng kể từ tháng 8 trở đi. Còn Đức Giang thì nghĩ rằng, ít nhất mình sẽ nhận được 8.000 tá cho Cat 347-348.
Song Linh