Malaysia thuộc Đông Nam Á, diện tích 329.847 km2, bị tách làm hai phần qua biển Đông: Malaysia bán đảo và Borneo thuộc Malaysia. Đất nước này có biên giới trên bộ với Thái Lan, Indonesia và Brunei; biên giới triên biển với Singapore, Việt Nam và Phillippines.
Thủ đô của Malaysia vẫn được thế giới công nhận là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở của chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý hiện tại là thành phố Putrajaya, theo World Atlas.

Khu vực tháp đôi ở trung tâm Kuala Lumpur ở Malaysia. Ảnh: Shutterstock.
Hoa dâm bụt là biểu tượng của Malaysia từ ngày 28/7/1960, theo New Straits Times. Người dân nơi đây gọi hoa này là Bunga Raya. Hoa dâm bụt đỏ tượng trưng cho sự ổn định chính trị và kinh tế. Màu sắc, kích thước và hình dạng của các loài dâm bụt tượng trưng cho sự đa dạng, đa tôn giáo ở Malaysia.
Ở một khía cạnh khác, hoa dâm bụt với năm cánh màu đỏ tươi đại diện cho năm nguyên tắc, triết lý quốc gia của Malaysia trong việc tăng cường đoàn kết và hòa giải dân tộc, trong khi màu đỏ tượng trưng cho lòng quả cảm.
Còn sầu riêng là trái cây phổ biến và được mệnh danh là "vua trái cây" ở Malaysia. Nhiều người cho rằng sầu riêng ở quốc gia này có vị thơm ngon hơn hẳn ở các nước khác.
Câu 5: "Quốc gia nội lục, Ulaanbaatar, vùng đất của bầu trời xanh" là những từ khóa chỉ nước nào?